Nơm nớp lo cháy nổ
Thời gian vừa qua, mặc dù ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Cháy nổ diễn biến phức tạp
Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm 2015, cả nước đã xảy ra 2.792 vụ cháy. Trong đó, có gần 1.200 vụ cháy xảy ra trong nhà dân, 182 vụ cháy phương tiện giao thông, 388 vụ cháy rừng, làm chết 62 người và bị thương 264 người. Tổng thiệt hại về tài sản gần 1.500 tỷ đồng.
Trong đó, riêng trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã xảy ra 157 vụ cháy, 2 vụ nổ. Trong đó có, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 8 vụ cháy lớn, 107 vụ cháy trung bình, 41 vụ cháy nhỏ…làm 8 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 40 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC cháy Hà Nội, công tác chữa cháy còn nhiều khó khăn do điều kiện hạ tầng phục vụ cho chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Giao thông thường ùn tắc, đường nhỏ hẹp, hệ thống mặt đường, cầu cống hè phố yếu, dây điện nhằng nhịt ảnh hưởng đến việc triển khai các phương tiện chữa cháy. Nguồn nước chữa cháy còn thiếu, hệ thống mạng lưới các đơn vị cơ sở PCCC còn mỏng, chưa đảm bảo quy chuẩn.
Theo Đại tá Đoàn Hữu Thắng- Phó cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ- Bộ Công an tình hình cháy phức tạp có những nét mới trong năm 2015 đáng chú ý là thời gian vừa qua rộ lên các vụ cháy các nhà cao tầng. Ngoài ra, nổi lên một số vụ cháy hóa chất mà lực lượng cảnh sát PCCC đi tham gia chữa cháy có một số cán bộ, chiến sĩ bị thương, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều chung cư cao tầng phớt lờ công tác PCCC
Gần đây, tại các chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, trong đó, vụ cháy đáng chú ý nhất xảy ra tại chung cư Xa La ở quận Hà Đông, Hà Nội. So với tổng số vụ cháy thì cháy xảy ra tại các khu chung cư rất nhỏ nhưng ngành chức năng vẫn đánh giá là nghiêm trọng bởi vì xảy ra cháy tại các chung cư cao tầng sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người.
Theo lực lượng PCCC cư dân, ở đa số các chung cư đã có ý thức chấp hành quy định về PCCC. Thế nhưng, ở một số nơi, công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống PCCC chưa được tốt dẫn đến một số vi phạm như lấn chiếm hành lang thoát hiểm, làm hỏng cửa, chuông báo cháy…
Thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC đã kiểm tra tại một số nhà cao tầng ở các thành phố lớn phát hiện nhiều vi phạm an toàn PCCC, mà những lỗi này chủ yếu xuất phát từ ý thức, trách nhiệm PCCC của chủ đầu tư, Ban quản lý và người dân chưa cao.
Theo đánh giá của Cục Cảnh sát PCCC, về nguyên tắc, khi xây dựng, việc bảo đảm an toàn PCCC cho công trình phải được thẩm duyệt ngay trên bản vẽ thiết kế. Khi công trình được xây dựng xong phải được lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra, nghiệm thu về PCCC như: hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, lối thoát nạn, chiều rộng bậc thang…
Sau khi kiểm tra xong, cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và chủ đầu tư sẽ cùng ký biên bản nghiệm thu toàn diện về PCCC. Nhưng, không phải chỉ ký xong biên bản này là công trình đã được đưa vào sử dụng mà công trình đó còn phải bảo đảm những điều kiện PCCC khác theo quy định của pháp luật. Đó là phải có Ban quản lý, lực lượng PCCC tại chỗ, phương án chữa cháy…
Theo Cục Cảnh sát PCCC, về lực lượng phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, nhìn chung là chưa đáp ứng yêu cầu và chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Lực lượng Cảnh sát PCCC còn thiếu nhiều phương tiện chữa cháy, đặc biệt là phương tiện chữa cháy trên cao…
Nói về những khó khăn trong công tác PCCC, Cục cảnh sát PCCC nhận định, ngoài khó khăn về lực lượng, phương tiện PCCC thì khó khăn lớn nhất hiện nay là kiến thức PCCC, ý thức thực thi pháp luật của một bộ phận không nhỏ người đứng đầu cơ sở, người dân đối với công tác PCCC còn rất nhiều bất cập. Đối với các chung cư cao tầng, chủ đầu tư vì lợi nhuận, cố tình vi phạm các quy định an toàn PCCC, chính người dân cũng thờ ơ với sự mất an toàn tại chính nơi mình sinh sống.
Cục Cảnh sát PCCC khuyến cáo, người dân phải tự trang bị cho mình kiến thức về các điều kiện an toàn PCCC trước quyết định mua nhà chung cư. Cách nhận biết chung cư đó có bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC hay không. Căn cứ vào đó, người dân có quyền yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định PCCC để bảo đảm điều kiện sống an toàn. Khi phát hiện sai phạm cần báo cho cơ quan quản lý nhà nước về PCCC.