Nông sản Việt được yêu thích tại Gulfood Dubai 2026
Diễn ra từ ngày 26 - 30/01/2026, Gulfood Dubai 2026 là cơ hội giúp doanh nghiệp (DN) Việt Nam tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần. Ngoài ra, thông qua các hoạt động tại Hội chợ, DN Việt Nam còn có cơ hội tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm và đồ uống.
Hội chợ Quốc tế thực phẩm và đồ uống Gulfood Dubai 2026 đã chính thức khai mạc chiều 26/1 tại Trung tâm Triển lãm Dubai Exhibition Centre (Dubai, UAE). Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2026, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức đoàn gồm 30 DN tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống tham gia hội chợ.

Với 240m2 , khu Gian hàng Việt Nam nổi bật với hình thức trưng bày sản phẩm ấn tượng, quy tụ nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn như: hồ tiêu, hạt điều, gia vị, gạo, thủy sản, trái cây chế biến, đóng hộp, chè, các sản phẩm từ sữa. Chủ đề của Khu gian hàng Việt Nam gửi tới khách hàng tham quan là: Những nhà chế biến thực phẩm hàng đầu từ Việt Nam – “FOODS OF VIỆT NAM”. Các DN lựa chọn kỹ lưỡng sản phẩm, trưng bày đẹp mắt, đồng thời mời khách nếm thử món ăn ngay tại Hội chợ nhằm thu hút khách đến tham quan giao dịch tại gian hàng

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngay trong ngày đầu khai mạc, Khu gian hàng Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và kết nối giao thương. Nhiều mặt hàng như hồ tiêu, hạt điều, gia vị, gạo, trái cây chế biến và các sản phẩm từ sữa nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà nhập khẩu Trung Đông và quốc tế.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, đối với ngành thực phẩm và đồ uống, Gulfood là hội chợ có vai trò đặc biệt quan trọng tại thị trường Trung Đông. “Gulfood Dubai là sự kiện hàng đầu, được cộng đồng DN toàn cầu đặc biệt quan tâm. Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam vào thị trường Trung Đông, khu vực có nhu cầu tiêu dùng lớn và sức mua ngày càng tăng”, ông Tiến nhấn mạnh.

Thông qua Gulfood Dubai 2026, DN Việt Nam không chỉ tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu nông sản, thực phẩm mà còn có cơ hội phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần, đồng thời tiếp cận xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng của thị trường Trung Đông.