Nông thôn mới, đời sống nông dân phải tốt hơn
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nghệ An, sáng 15-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm xã nông thôn mới Nam Giang, huyện Nam Đàn và thăm một số công trình trên địa bàn. Tại đây, Thủ tướng lưu ý, bên cạnh các yếu tố về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thì cái gốc của nông thôn mới là thu nhập, đời sống của người nông dân phải tốt hơn.
Thủ tướng cũng lưu ý, bộ máy chính quyền và tổ chức chính trị trên địa bàn về tinh thần phục vụ nhân dân. “Khi mỗi gia đình có việc này việc kia thì cần có hệ thống chính trị đến động viên, thăm hỏi người dân về vật chất, tinh thần để họ cảm thấy ấm áp khi có Đảng, có Nhà nước, hệ thống chính trị bên cạnh”- Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà con xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Nam Giang là một xã trọng điểm du lịch của huyện Nam Đàn. Xã có 2 cụm công nghiệp với 3 doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Song song với việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì xã tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, như sản xuất sản phẩm mây tre đan, tranh đá.
Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Nam Giang đã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới từ năm 2014 và cho đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được duy trì thường xuyên, thực chất. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 25 triệu đồng lên 34 triệu đồng vào năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 3,5%. Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch tăng từ 70% lên 100%.
Lắng nghe ý kiến và trao đổi với người dân xã Nam Giang về xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bên cạnh các yếu tố về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thì cái gốc của nông thôn mới là thu nhập, đời sống của người nông dân phải tốt hơn.
Cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã cần bám sát mục tiêu này. Đi liền với đó là chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ mới, nhất là nông nghiệp, để tạo giá trị sản xuất cao hơn. Nam Đàn có một số khu, cụm công nghiệp, vì vậy, chính quyền địa phương cần tận dụng để chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.
Thủ tướng cũng lưu ý bộ máy chính quyền và tổ chức chính trị trên địa bàn về tinh thần phục vụ nhân dân, chứ không chỉ đơn thuần là quản lý. “Khi mỗi gia đình có việc này việc kia thì cần có hệ thống chính trị đến động viên, thăm hỏi người dân về vật chất, tinh thần để họ cảm thấy ấm áp khi có Đảng, có Nhà nước, hệ thống chính trị bên cạnh”- Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong quá trình phát triển, từng hộ dân trong xã cần làm gương trong việc bảo vệ môi trường; về công tác bảo vệ an ninh trật tự- chính quyền địa phương cần quan tâm công tác này để giữ gìn sự yên bình cho người dân. Cùng đó là việc giữ gìn truyền thống văn hóa, gia đình hòa thuận, hiếu thảo, tình làng nghĩa xóm. Đây cũng là một nét của nông thôn mới, chứ không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà cần chú ý cả đời sống tinh thần.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và khảo sát tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đây là khu công nghiệp thứ 7 của VSIP tại Việt Nam, khởi công từ tháng 9/2015, có diện tích 750 ha, trong đó dành 370ha cho khu công nghiệp và 380ha cho khu đô thị.
Thủ tướng lưu ý, VSIP là mô hình mà Việt Nam và Singapore hợp tác triển khai. Do đó, phải triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, trở thành dấu ấn trong kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore và tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập khu VSIP đầu tiên tại Việt Nam.
Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã đến thị sát Dự án đầu tư xây dựng Cảng Vissai Nghi Thiết tại Khu Kinh tế Đông Nam - Nghệ An, Dự án Cảng Cửa Lò và Dự án Đại lộ Vinh-Cửa Lò.