Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang là nội dung thiết thực của phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” được Mặt trận tỉnh Hưng Yên triển khai ở nhiều địa phương. Từ phong trào ý nghĩa này, lối sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ góp phần tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, đáng sống.
Người dân đồng tình hưởng ứng
Phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) là một trong những điểm sáng trong xây dựng khu dân cư “3 không”. Với cách làm bài bản, nội dung thiết thực, phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
Ngay từ những ngày đầu triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức họp dân, phân công từng tổ chức chính trị - xã hội phụ trách các nội dung cụ thể. Qua tuyên truyền vận động từng hộ dân đã đồng thuận ký cam kết không để phát sinh tệ nạn, không xả rác bừa bãi, không phô trương trong việc cưới, việc tang.
Bà Nguyễn Kim Thoa - người dân tổ dân phố Yên Tập (phường Nhân Hòa) cho biết, đến nay hầu hết việc hiếu, hỉ trong khu dân cư được tổ chức theo nếp sống mới. Không còn cảnh dựng rạp tràn ra đường, đãi khách kéo dài. Trước kia, một đám cưới tốn kém cả trăm triệu, có nhà phải vay mượn. Nhưng từ khi được Mặt trận vận động các gia đình đã chủ động rút ngắn thời gian tổ chức, giảm mâm cỗ vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Không chỉ trong cưới hỏi, việc tổ chức tang lễ cũng có sự chuyển biến tích cực. Những tập tục như tổ chức kéo dài, đốt nhiều vàng mã, hút thuốc lá tại đám tang từng bước được loại bỏ. Nhiều gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng thay vì chôn cất truyền thống, sử dụng vòng hoa luân chuyển thay vì mua mới. Việc tổ chức ăn uống linh đình trong nhiều ngày đã giảm tạo không khí tang lễ trang nghiêm.
Hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững
Trong nhiều năm trở lại đây, các khu dân cư ở xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) không còn xuất hiện tình trạng tụ tập đánh bạc, chơi lô đề hay người nghiện ma túy. Theo ông Vũ Cao Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bí quyết chính là nhờ người dân đồng tình hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư “3 không”.
Để thực hiện tiêu chí không tệ nạn xã hội, Ban Công tác Mặt trận cùng lực lượng công an nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, tuyên truyền, trang bị cho người dân kiến thức để chủ động cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hàng loạt mô hình hiệu quả được xây dựng “Hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự”, mô hình “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư không vi phạm pháp luật” đã mang lại cuộc sống bình yên cho khu dân cư.
Cùng với đó, việc giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp được duy trì đều đặn. Nhân dân cùng với tổ vệ sinh môi trường thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ở các khu dân cư, những bãi rác tự phát giờ đã dần biến mất, thay vào đó là các điểm tập kết rác đúng quy chuẩn, là những “con đường hoa” rực rỡ sắc màu.
Ông Nguyễn Bật Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, qua hơn 10 năm triển khai phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “3 không” đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hàng trăm tổ tự quản về an ninh, trật tự và trên 1.000 mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Các mô hình hiệu quả như “nhà sạch, ngõ sạch”, “tuyến đường cây, đường hoa” do Hội Phụ nữ được triển khai tại 100% huyện, thị xã, thành phố. Hay như mô hình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần ngăn chặn trẻ vị thành niên mắc tệ nạn xã hội.
Làn gió mới từ phong trào “3 không” ở Hưng Yên không chỉ làm thay đổi cảnh quan, môi trường sống mà còn giúp người dân thay đổi tư duy, nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh. Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, nhân rộng phong trào đến tất cả các địa phương trên toàn tỉnh qua đó góp phần đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự đi vào cuộc sống.