Sự khan hiếm nhà ở xã hội (NƠXH) tại TPHCM kéo dài nhiều năm qua khiến áp lực an sinh đô thị ngày càng lớn. Sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, TPHCM đang “bắt tay” vào triển khai loạt giải pháp từ quy hoạch, vốn, đến cơ chế pháp lý nhằm đạt mục tiêu phát triển hơn NƠXH đến năm 2030.
Theo Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đối tượng đủ điều kiện, hồ sơ thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội đã được pháp luật quy định rõ.
Ước mơ về ngôi nhà an cư cho người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp sẽ sớm thành hiện thực khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh xây nhà bằng công nghệ tự động 4.0 với giá thành rẻ hơn 40-60% so với giá thành sản xuất nhà thông thường.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ban hành, trong năm 2022 sẽ thanh tra hai chuyên đề diện rộng về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và thanh tra về thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị ở 11 tỉnh, thành.