Nữ công nhân với nhiều sáng kiến hiệu quả

Tuệ Phương 17/05/2023 06:18

Ngoài việc là đoàn viên xuất sắc 2 năm liền, chị Hoàng Thị Mến - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo còn có những sáng kiến mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình lao động sản xuất.

Chị Hoàng Thị Mến (người thứ 2 từ trái sang) tại Đại hội công đoàn của Công ty.

Là người giỏi về chuyên môn, chị Mến còn là một đoàn viên công đoàn tâm huyết, trách nhiệm. Chị thường xuyên gần gũi, động viên, chia sẻ giúp đỡ chị em công nhân giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong gia đình, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị cũng tích cực tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty và Công đoàn cấp trên phát động, như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”…

Từ tháng 12/2012, chị Mến đã có nhiều năm gắn với hoạt động sản xuất, hoạt động công đoàn của công ty. Trong những năm gần đây, với vai trò kiểm tra chất lượng sản phẩm, chị đã có nhiều sáng kiến đóng góp, mang đến hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Cụ thể, trong quá trình công tác, năm 2021, chị đã có giải pháp "Kiểm tra chất lượng sản phẩm online mùa Covid-19". Khi áp dụng, giải pháp đã giúp kiểm tra các lô hàng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 vào nhà máy... Ngoài ra, còn có thể quản lý và công nhân chủ động trong quá trình sản xuất; tiết kiệm chi phí lên đến hơn 100 triệu đồng/năm. Đến năm 2022, giải pháp "Phương pháp chuẩn bị, kiểm tra và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng" của chị Mến khi áp dụng đã góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho đội ngũ quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, bộ phận cơ khí. Qua đó, giải pháp giúp chủ động hoàn thành việc sản xuất và xuất hàng, tiết kiệm chi phí trung bình hàng tháng từ 10-20 triệu đồng cho doanh nghiệp...

Các giải pháp của chị Mến đưa ra đã góp phần chống lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Bằng những nỗ lực, cống hiến không ngừng, 2 năm liền (năm 2021, 2022) chị Mến đều đạt danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tại doanh nghiệp. Ngoài ra, chị Mến còn nhận được Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022”...

Theo bà Trần Thị Hồng Châm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, chị Hoàng Thị Mến là đoàn viên Công đoàn gương mẫu, luôn thực hiện rèn luyện, học tập, phấn đấu, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài việc tham gia phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào công việc, chị Mến còn tích cực tham gia ủng hộ các Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì tương lai con em chúng ta, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, người gặp hoàn cảnh khó khăn trong công ty… Với những cống hiến trong lao động, sản xuất, chị Mến được đông đảo công nhân lao động của Công ty yêu mến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ công nhân với nhiều sáng kiến hiệu quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO