Nữ sinh chuyên Sư phạm Hà Nội đạt SAT tuyệt đối 1.600, IELTS 8.0, dẫn đầu khối A01
Đạt 29,75 điểm với hai điểm 10 và 9,75 môn Toán, em Hoàng Hương Giang - học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành thủ khoa toàn quốc khối A01.
Ngoài danh hiệu thủ khoa khối A01, Hoàng Hương Giang còn là á khoa khối D01, thủ khoa 4 môn của TP Hà Nội với 38,25 điểm và đứng thứ hai cả nước về tổng điểm 4 môn thi.

Chọn Khoa học máy tính nhưng vẫn muốn học Toán
Khác với suy nghĩ của nhiều người về một thủ khoa luôn học ngày học đêm, Hoàng Hương Giang cho biết, em chưa từng đặt mục tiêu phải học bao nhiêu tiếng mỗi ngày mà học đến khi cảm thấy không thể tiếp thu thêm kiến thức mới thì dừng lại, thường cũng không quá 8 tiếng mỗi ngày.
Không chỉ có kết quả học tập nổi bật, Hoàng Hương Giang còn sở hữu chứng chỉ SAT đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600, IELTS 8.0 và đã nhận học bổng toàn phần của của Trường KAIST và Đại học Seoul (Hàn Quốc) trước khi biết điểm thi tốt nghiệp.
Giang cho biết, em đang cân nhắc giữa hai lựa chọn: đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc theo học ngành Khoa học máy tính tại KAIST. Nếu du học, Giang dự định học song bằng Khoa học máy tính và Toán.
Lựa chọn lĩnh vực vốn có nhiều nam giới theo học, Giang không coi giới tính là rào cản. Em cho rằng, chỉ cần có năng lực, đam mê và luôn cố gắng thì giới tính không phải điều cản trở mình.

Học sinh giỏi toàn diện, luôn sẵn sàng chinh phục bài toán khó
Để đạt thành tích học tập nổi bật, Hoàng Hương Giang chia sẻ, gia đình là chỗ dựa lớn nhất trong hành trình học tập của em.
Bố mẹ em luôn đồng hành, ủng hộ và trao quyền tự chủ trong việc lựa chọn con đường học tập của Giang.
Ngay từ khi học THCS, mục tiêu thi vào trường chuyên từng là ước mơ khá xa với nữ sinh. Tuy nhiên, bố mẹ không tạo áp lực mà âm thầm hỗ trợ để em theo đuổi điều mình yêu thích.

Thầy Trương Trọng Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Sư phạm, nhận xét, Hoàng Hương Giang là học sinh có năng lực toàn diện, học đều các môn và luôn sẵn sàng chinh phục những bài toán khó.
Theo thầy Khánh, dù đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật trước kỳ thi, Giang vẫn giữ thái độ học tập nghiêm túc. Kết quả gần như tuyệt đối ở ba môn, chỉ thiếu 0,25 điểm, phản ánh đúng năng lực và sự nỗ lực của Giang.
Không chỉ học giỏi, nữ sinh còn tích cực tham gia Câu lạc bộ Khoa học, các cuộc thi robot và STEM, giành nhiều giải thưởng.
"Đây là một học sinh phát triển rất toàn diện, học tập khoa học, có định hướng rõ ràng và luôn được thầy cô đánh giá rất cao. Thành tích em đạt được hoàn toàn xứng đáng", thầy Khánh nói.