Văn hóa

Nữ sinh Đại học Ngoại thương xuất sắc đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

PV 17/01/2024 10:50

Tối 16/1, vượt qua 37 thí sinh khác, Trịnh Huyền Mai đến từ Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) đã xuất sắc đăng quang, trở thành tân Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam (SVVN) 2023.

(Từ trái qua): Á khôi 1 Nguyễn Thị Minh Phương, Hoa khôi Trịnh Huyền Mai và Á khôi 2 Dương Kim Thanh. (Ảnh: BTC).

Tối 16/1, vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" với sự tranh tài của 38 thí sinh đến từ khắp mọi miền của đất nước, đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” do Cổng tri thức Thánh Gióng và Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức hướng tới mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, duyên dáng và năng động của nữ sinh viên Việt Nam.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm trình diễn trang phục thể thao; trang phục áo dài; trang phục dạ hội và ứng xử.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" đã tạo ấn tượng cho gần 1.000 khán giả và hàng triệu người theo dõi qua livestream trên fanpage của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam; Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Pháp luật Việt Nam…

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023: Nữ sinh Đại học Ngoại thương xuất sắc đăng quang - Ảnh 1.
Hoa khôi Trịnh Huyền Mai.

Đêm chung kết được mở màn với phần thi trang phục Thể Thao với màn biểu diễn đầy tự tin, khỏe khoắn và năng động trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đồng thời, 38 thí sinh đã có phần đọ sắc vóc dịu dàng, thướt tha trong trang phục Áo dài của Nhà Thiết kế Việt Hùng vàmphần thi Trang phục Dạ hội đến từ NTK TomKara.

Sau các vòng thi, BTC đã công bố danh sách Top 10 chung cuộc. Top 10 gọi tên các cô gái: Dương Kim Thanh (SBD 3108); Lê Phương Khánh Như (SBD 3100); Trịnh Huỳnh Mai (SBD 1127); Lưu Thị Thiêm (SBD 3063); Nguyễn Thị Minh Phương (SBD 1133); Trần Thị Hồng Linh (SBD 2065); Hà Thị Giang Thanh (SBD 1005); Nguyễn Phương Nhi (SBD 2040); Lê Thị Lan Anh (SBD 1007) và Nguyễn Phương Nguyên (SBD 1028).

Ngay sau đó, Ban Giám khảo đã chọn ra Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Top 5 gồm các thí sinh Dương Kim Thanh (Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP HCM); Trịnh Huyền Mai (Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Phương (Trường Đại học Y Hà Nội), Hà Thị Giang Thanh (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và Lê Thị Lan Anh (Trường Đại học Phương Đông).

Trao giải cho Á khôi 1.

Kết quả cuối cùng, vượt qua 37 thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD 1127) đến từ Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) đã xuất sắc giành được ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Phương (Trường đại học Y Hà Nội); Á khôi 2 thuộc về thí sinh Dương Kim Thanh (Trường đại học Công nghệ TPHCM).

Cùng với vương miện, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Giải thưởng dành cho Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.

Trao giải cho Á khôi 2.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao các giải thưởng phụ: Giải “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội” thuộc về thí sinh Trần Thị Hồng Linh (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng); giải “Nữ sinh viên tài năng” thuộc về Trịnh Huyền Mai (Trường Đại học Ngoại Thương); giải “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng” được trao cho Lê Phương Khánh Như (Trường Đại học Kinh tế T PHCM). Thí sinh Lưu Thị Thiêm (Trường Đại học Công thương TP HCM) đoạt giải “Đại sứ Áo dài Sinh viên Việt Nam 2023” và chủ nhân giải “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh” là thí sinh Trần Vũ Khánh Chi.

Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngay trong buổi họp báo sau đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023, cuộc thi Hoa hậu Sinh Viên Việt Nam 2024 đã được công bố.

Ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh Viên Việt Nam 2024 cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" Hội Sinh viên Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 5/1/2024 đến ngày 10/6/2024; Các sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng tuyển sinh của cuộc thi, BTC sẽ phối hợp với hơn 660 các trường đại học, học viện cao đẳng trên cả nước để lựa chọn ra những thí sinh tiềm năng nhất.

Ban tổ chức cho biết điểm mới của cuộc thi là có 30 tập truyền hình thực tế để ghi nhận lại quá trình trưởng thành của sinh viên sau cuộc thi với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Nữ sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi sẽ nhận số tiền thưởng 2 tỷ 500 triệu đồng bao gồm tiền mặt, vương miện và các quà tặng khác.

Á hậu 1 nhận tiền thưởng 1 tỷ 500 triệu đồng bao gồm tiền mặt và các quà tặng khác; Á hậu 2 nhận tiền thưởng 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các quà tặng khác.

Ngoài các giải chính, BTC còn trao nhiều giải phụ, mỗi giải 300 triệu đồng bao gồm tiền mặt và các quà tặng khác cùng giấy chứng nhận của BTC.

Đặc biệt, các thí sinh đạt TOP 3 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 được đề cử vào thẳng vòng chung kết; Các thí sinh đạt TOP 10 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 và các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được xét vào thẳng Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ sinh Đại học Ngoại thương xuất sắc đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO