Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ô nhiễm đã ở mức báo động?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ô nhiễm đã ở mức báo động?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tính đến nay, cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động, nhưng mới chỉ có 212 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Số còn lại, hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường, dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu. Riêng với hoạt đồng của làng nghề, hiện nay cả nước có hơn 4.500 làng nghề sản xuất nhưng hầu hết còn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm đã đến ngưỡng không thể “chịu tải”…?

Theo báo Điện tử Vietnamplus, tại diễn đàn “Bảo vệ môi trường, những vấn đề cấp bách” do Bộ TN&MT vừa tổ chức, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sau hàng loạt vụ việc ô nhiễm đã xảy ra, nhất là sự cố môi trường biển ở miền Trung vừa qua, có thể nói ô nhiễm đã đến ngưỡng không thể “chịu tải”. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nguyên nhân dẫn tới các sự cố ô nhiễm môi trường trong thời gian qua là do Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển “nóng”. Trong khi, nhiều khu-cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tính đến nay, cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động, nhưng mới chỉ có 212 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Số còn lại, hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường, dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu. Riêng với hoạt đồng của làng nghề, hiện nay cả nước có hơn 4.500 làng nghề sản xuất nhưng hầu hết còn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua đã xảy ra sự cố môi trường lớn, tác động trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và sức khỏe của người dân, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, sự cố môi trường biển miền Trung tháng 4/2016 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ, hải sản, làm muối, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch...Ngoài ra, hiện trên cả nước vẫn tồn tại nhiều loại hình sản xuất công nghệ thấp, gây ô nhiễm lớn. Vừa rồi, Bộ TN&MT đã thanh tra 137 cơ sở có nước thải trên 200m3 trở lên thì có ít nhất 60% cơ sở vi phạm hoặc có hạ tầng nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Trước thực tế ô nhiễm nêu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: “Đã đến lúc chúng ta không thể đi theo mô hình phát triển cũ, mà cần phải nhanh chóng bắt nhịp xu hướng của thế giới là nền kinh tế xanh và kinh tế cácbon thấp”. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần sớm ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá sản phẩm và danh mục công bố công khai các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm lớn để có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có thể xảy ra…

Nếu Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng sản xuất tôm giống sẽ thiệt hại nặng nề

Theo nội dung báo điện tử VOV đưa tin, trước việc Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 xin Bộ TN&MT cấp phép xả ra biển hơn 1,5 triệu khối bùn thải, Hiệp hội Tôm Bình Thuận hết sức lo lắng. Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng nuôi tôm giống số 1 Việt Nam với sản lượng 28 tỷ pots/năm (chiếm 22% cả nước) gần Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ông Nguyễn Hoàng Anh-Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận cho biết, Vĩnh Tân - Cà Ná nổi tiếng là vùng biển trong lành, không có ô nhiễm, là vùng nuôi tôm giống trọng điểm của cả nước. Ở đây, Hiệp hội có 53 thành viên sản xuất tôm giống ổn định trong 20 năm qua, mang lại nguồn lợi kinh tế cao.

Trước thông tin Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có thể được cấp phép đổ hơn 1,5 triệu mét khối bùn thải ra biển trên diện tích 30 héc-ta, Hiệp hội Tôm Bình Thuận rất băn khoăn lo lắng. Bởi vì bất cứ một tác động nào đến nguồn nước của khu vực này ngay lập tức sẽ làm cho chất lượng tôm giống bị ảnh hưởng, đồng thời sẽ dẫn đến các hệ lụy rất lớn trong sản xuất kinh doanh đối với Hiệp hội Tôm Bình Thuận. Từ đó, Hiệp hội cực lực phản đối bất kể một hành vi nào mà xâm hại đến nguyên trạng tự nhiên môi trường biển của Bình Thuận, đặc biệt là tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná. “Hai ngày nay, tôi nhận thông tin từ 53 hội viên, việc phản đối rất là gay gắt. Tôi nghĩ nếu như chính quyền quan tâm thì có những ứng xử và hành động có trách nhiệm. Còn nếu vẫn để cho việc cấp phép diễn ra, thì tôi e rằng sự phản đối rất là lớn”, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân nằm giữa 2 khu sản xuất tôm giống tập trung ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chỉ cách các đường ống lấy nước phục vụ sản xuất tôm giống không quá 1 ki-lô-mét. Do vậy, Hiệp hội Tôm Bình Thuận đã gửi đơn kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận cần đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh tôm giống và môi trường thủy sản xung quanh khu vực nạo vét và đổ thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khi tổng hợp các ý kiến thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép nhấn chìm bùn thải nạo vét ở biển của Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1, qua đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét có nên cấp phép cho Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển hay không.

Làng nghề tái chế nhôm ô nhiễm trầm trọng

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh, nhiều năm qua, nhờ phát triển mạnh nghề tái chế nhôm đã làm cho đời sống người dân thôn Bình Yên, xã Nam Thanh (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) nâng lên.

Thế nhưng, người dân nơi đây cũng đang phải sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề, đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Thôn Bình Yên có khoảng 600 hộ dân, trong đó có 304 hộ sản xuất đồ gia dụng từ nhôm phế liệu với hơn 1.000 lao động. Trung bình mỗi tháng tái chế gần 1.500 tấn nhôm phế liệu, hiệu suất thu hồi khoảng 60%, doanh thu khoảng 53 tỷ đồng/năm. Nhờ có nghề tái chế nhôm, thu nhập của người dân rất cao. Tuy nhiên, đằng sau ấy là vấn đề môi trường đang bị hủy hoại trầm trọng. Những dòng nước vàng đục có chứa hóa chất, chưa qua xử lý từ những gia đình đang tái chế nhôm cứ tuôn chảy xuống con sông “chết”, càng làm cho môi trường nước mặt, nước ngầm ô nhiễm nặng...

Con sông chảy qua xã Nam Thanh, đặc biệt là đoạn qua thôn Bình Yên bị ô nhiễm nhiều năm nay, cạn trơ đáy, bốc mùi tanh nồng nặc, hôi thối và rất khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Không những thế, nguồn nước ô nhiễm này còn chảy ra các con mương dẫn nước vào cánh đồng lúa, khiến nhiều ha đất nông nghiệp phải bỏ hoang. Theo người dân p hản ánh, con sông này bị ô nhiễm đã nhiều năm, màu nước vàng đục chưa qua xử lý từ các hộ làm nghề tái chế nhôm được thải liên tục ra đồng khiến các mảnh ruộng hai vụ lúa không thể canh tác được phải bỏ hoang hóa. Ô nhiễm môi trường tại thôn Bình Yên ngày càng tăng cao và đã đến mức báo động. Vì vậy, rất mong chính quyền xã Nam Thanh nhanh chóng có biện pháp xử lý...

Xả thải trộm ngay trong Khu công nghiệp

Báo Tài nguyên và Môi trường đưa tin, thời gian gần đây, các hộ dân sống quanh khu vực nhà máy của Công ty CP Thép Toàn Thắng, thuộc KCN Sông Công I (Thành phố Sông Công, Thái Nguyên) thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, việc xả khí thải chưa qua xử lý của DN này diễn ra từ lâu, chủ yếu vào ban đêm, nhiều nhất là từ đầu năm 2016 đến nay. Khí bụi thải ra môi trường của Nhà máy có màu nâu, mùi khét kèm theo rất nhiều bụi bẩn gây khó thở, nhức đầu và buồn nôn. Được biết, ngày 13/9 vừa qua, Đoàn liên ngành của tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra đột xuất tại Công ty này và đã lập biên bản yêu cầu Công ty chấm dứt ngay hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Cũng nằm trong KCN Sông Công I, nhưng điều ngạc nhiên là dù giữ nhiệm vụ xử lý nước thải cho cả KCN, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN lại đang gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, ngày 17-10, sau khi kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người dân, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện tại Công ty này có hố chứa bùn, chất thải dạng sệt, có chỗ màu vàng, chỗ màu đen, xuất hiện nhiều giòi, bọ và bốc ra mùi hôi thối. Khi được hỏi, đơn vị này cho biết bùn thải được gom từ trạm bơm trung chuyển xử lý nước thải. Theo chức năng, Công ty này chỉ xử lý nước thải và không có khả năng xử lý bùn thải nguy hại.

Ông Trần Văn Long- Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ lâu tại Trạm xử lý nước thải của đơn vị này đã phát tán mùi hôi thối ra môi trường, gây ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Ban đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản nhắc nhở nhưng DN vẫn không chấp hành. Ngày 4/11, Công ty này đã bị lực lượng chức năng của tỉnh bắt quả tang khi đang cho một đơn vị ở Hà Nội dùng xe bồn xả trộm nước thải nguy hại vào bể thu gom nước thải tại KCN Sông Công I.

Tại KCN Trung Thành (T.X Phổ Yên), trường hợp gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc Công ty Anco Thái Nguyên đã khiến người dân địa phương bức xúc từ lâu. Mùi hôi phát ra từ Nhà máy khá nồng và rất khó chịu. Cùng với đó, ống khói khí thải của nhà máy có độ cao quá thấp, mỗi khi xả khói là ám hết vào nhà của người dân xung quanh. Ngoài ra, nhà máy còn xả nước thải trực tiếp ra hệ thống kênh mương và cánh đồng bên cạnh khiến năng suất lúa, cây màu bị giảm đáng kể.

Theo ông Nguyễn Thế Anh-Trưởng phòng TN&MT TP Thái Nguyên, trên địa bàn hiện có gần 300 cơ sở, DN hoạt động trong các KCN, CCN. Tuy nhiên, chỉ có KCN Sông Công 1 là có nhà máy xử lý nước thải tập trung, còn lại 3 CCN khác đều thải trực tiếp ra môi trường mà chưa qua nhà máy xử lý.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Cường-cán bộ Phòng TN&MT thị xã Phổ Yên thì KCN Trung Thành vẫn chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải tập trung. Các DN khi đầu tư vào đây, trong đó có Anco Thái Nguyên phải tự áp dụng công nghệ xử lý chất thải của đơn vị mình hoặc xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên.

Hoàng Anh (Tổng hợp)