Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ở phố vẫn phải dùng nước bẩn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ở phố vẫn phải dùng nước bẩn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nằm cách trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chưa đầy 5km, nhưng nhiều hộ dân tại khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy rất khổ sở vì phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng. 

Ở phố vẫn phải dùng nước bẩn

Rong rêu đóng tại bể lắng lộ thiên.

Hiện nay, những hộ dân trong khu vực Bình Nhựt có 3 nguồn nước để lựa chọn sử dụng. Thứ nhất là nguồn nước giếng khoan. Nguồn nước thứ 2 là nguồn “câu đuôi” từ các hộ khác thuộc phường An Thới, chi phí lắp đặt khá cao, nên chỉ một số ít hộ có điều kiện mới tiếp cận được nguồn nước này. Cuối cùng là nguồn nước do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ cung cấp.

Theo nhiều hộ dân thì trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ là đơn vị cung cấp cho phần đông các hộ dân tại Khu vực Bình Nhựt nhưng nhiều hộ dân nơi đây cho rằng đó là nguồn nước không đảm bảo chất lượng. Bà Kim Ánh, ngụ tại tổ 10, khu vực Bình Nhựt đã sử dụng nguồn nước của Trung tâm gần chục năm nay bức xúc cho biết: Nước gì đâu mà đóng cặn, rồi có nhớt nữa chứ, rửa chén xong cầm cái chén nhớt nhợt. Còn sử dụng để tắm thì bị ngứa, nổi sẩy, mẩn đỏ...

Không chỉ vậy, nhiều hộ dân cho biết, để sử dụng được nước của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp còn phải bỏ ra thêm chi phí làm bồn, hoặc mua thùng phi để chứa nhằm lắng bớt cặn, khiến chi phí cho nước sinh hoạt của nhiều người dân tại khu vực Bình Nhựt tăng lên rất nhiều. Bà Dương Thị Tuyết Nga cho biết: Nhà tui đông người, mà nguồn nước Trung tâm cung cấp thì chỉ dám dùng để giặt đồ, rửa chén. Việc nấu ăn và uống đều phải sử dụng nước đóng bình 11 ngàn đồng/bình. Mỗi tháng, tui dùng cả chục bình. Do đó, tiền nước bình còn nhiều hơn tiền nước Trung tâm.

Ông Liên Tấn Xốn, ngụ ở Khu vực Bình Nhựt cho biết thêm: Tôi cũng như nhiều hộ dân lân cận phải nghĩ ra cách dùng miếng vải chắp thành 2 đến 3 lớp, bịt vào đầu ống nước để lọc bớt phần nào cặn bẩn. Sử dụng được 1 hoặc 2 ngày thì tháo ra giặt, nó đóng một lớp cặn dữ lắm. Bà con còn phản ánh thêm: Khi đun sôi nước có hiện tượng kết tủa bọt đen đóng ở phần nắp nồi.

Đến quan sát tại Trạm cấp nước Khu vực Bình Nhựt, chúng tôi ghi nhận hệ thống bể lắng, lọc của trạm không hề có mái che. Rong rêu đóng nhiều tại thành bể lắng. Sát bên Trạm lại còn có trang trại nuôi heo, mùi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh khu vực Trạm cũng không hề có hệ thống hàng rào bảo vệ.

Trao đổi với đại diện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ, đem chuyện chất lượng nguồn nước không đảm bảo mà người dân nhiều lần phản ánh, ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm giải thích rất hồn nhiên rằng: Có thể do người dân nấu ăn gây ra hiện tượng đó, chưa chắc là do nguồn nước cấp.

Điều khiến nhiều người dân tại khu vực Bình Nhựt bức xúc nữa là hiện đã có đường ống nước sạch của thành phố được đấu nối đến ngay đầu khu vực, các hộ dân nhiều lần kiến nghị với địa phương cho kéo đường ống nước này để người dân có thể sử dụng được nguồn nước sạch nhưng nguyện vọng này không được đáp ứng

Về vấn đề này, ông Mai Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho biết: Phường đã nhiều lần kiến nghị để bà con được kết nối với đường ống nước sạch của thành phố nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Vấn đề là phía Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng với Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 chưa đi đến thỏa thuận thống nhất. Ông Mai Văn Điều giải thích thêm: Phía Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho biết vừa đầu tư nâng cấp Trạm cấp nước nên chưa thể bàn giao được vì còn đang trong quá trình khai thác..

Như thế nghĩa là người dân khu vực Bình Nhựt lại vẫn phải dài cổ chờ nước sạch.

Hồ Tuấn Quang