Ông Lê Trí Thanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng
Trưa 3/12, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đại hội thống nhất kết quả hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 115 vị (khuyết 5 vị) và kết quả hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 9 vị (khuyết 1 vị).
Ông Lê Trí Thanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm bà Phan Thị Thúy Linh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động); bà Hoàng Thị Thu Hương (Chủ tịch Hội LHPN); bà Lê Thị Minh Tâm (Chủ tịch Hội Nông dân); ông Trương Chí Lăng (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh); ông Lê Công Hùng (Bí thư Thành Đoàn); 3 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm ông Nguyễn Phi Hùng, bà Trần Thị Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Phương.
Đại hội cũng thống nhất kết quả hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Lê Trí Thanh chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức bộ máy Mặt trận được sắp xếp, hợp nhất theo mô hình mới, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam từng bước được ổn định; đội ngũ cán bộ chuyên trách tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai ngày càng bài bản, thực chất, trở thành hoạt động quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong nhiệm kỳ mới, 6 chương trình hành động trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân xây dựng khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động kiều bào ở nước ngoài và đồng hương Đà Nẵng ở trong nước; xây dựng tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh Đà Nẵng là vùng đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, quê hương sản sinh nhiều người con ưu tú, quê hương của hai di sản văn hóa thế giới; thành phố năng động, đáng sống với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp, hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển và môi trường sống an toàn, văn minh.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với gần 2.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gần 300 phiên chợ, hội chợ kết nối cung - cầu; 608 cuộc giám sát chuyên đề, 278 hội nghị phản biện xã hội, 500 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân địa phương; xây dựng mới, sửa chữa 900 nhà đại đoàn kết; vận động nguồn quỹ 257 tỷ đồng cho công tác cứu trợ thiên tai và hàng chục nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ sinh kế.
Đây là những bằng chứng sinh động thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, là hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố diễn ra khi đất nước và Đà Nẵng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Mỗi hoạt động, phong trào, mô hình hướng đến kết quả thực chất.
Áp dụng công thức ba dễ, ba rõ và ba đo: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Muốn vậy, trong thời gian tới cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các tổ chức thành viên, nhất là cán bộ cơ sở phải có: "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng…

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ thêm, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng “Cổng Mặt trận số”, “Tháng nghe dân nói” để không một ý kiến nào của Nhân dân bị bỏ sót. Các phong trào phải mang lại hiệu quả cụ thể, góp phần hình thành các “Khu dân cư đoàn kết – ấm no – hạnh phúc”.
Ủy ban Mặt trận các cấp quan tâm kiện toàn tổ chức theo ba tiêu chí “tiêu biểu, đại diện, thiết thực” để phát huy tốt vai trò của mình, tận dụng trí tuệ, tranh thủ kinh nghiệm của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, nhất là các thành viên trong các Hội đồng tư vấn, các vị chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín, cốt cán trong Nhân dân. Qua đó, Mặt trận cần đề xuất tôn vinh những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố.