Xã hội

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Lê Bảo 27/12/2023 15:57

Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông báo kết quả họp hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội vào ngày 26/12.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 người. Đồng thời, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

tai-dac-cu.jpg
Ông Lương Quốc Đoàn vừa tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

Kết quả, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII cũng bầu 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông/bà: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định.

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. 8 ủy viên khác sẽ được bầu vào thời gian thích hợp.

Tại buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội, nhìn lại bức tranh nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, các cấp Hội đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên, nông dân và bước đầu đạt kết quả hết sức quan trọng thông qua việc thành lập các chi, tổ hội nông nghề nghiệp, các câu lạc bộ (CLB) nông dân sinh hoạt theo chuyên đề. Có thể kể đến như: CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB Nông dân tỷ phú, CLB Nông dân với pháp luật, CLB nông dân với an toàn giao thông, CLB nông dân với chuyển đổi số… dựa trên nhu cầu, sở thích của nông dân để tập hợp sinh hoạt hiệu quả, thiết thực.

ra-mat.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII.

Theo ông Lương Quốc Đoàn mô hình CLB “Nông dân tỷ phú” đã nhanh chóng được đón nhận, nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều CLB dù ra đời trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn đóng góp tích cực vào các phong trào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Từ thực tế sinh động của các phong trào, đã xây dựng được đội ngũ nông dân thời đại mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách; mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; biết khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho gia đình, giúp đỡ nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ này theo ông Lương Quốc Đoàn sẽ là tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO