PG Bank 'thay máu' loạt lãnh đạo cấp cao

Văn Thanh 24/10/2023 17:35

Sau khi Đại hội đồng cổ đông 2023 diễn ra thành công, Hội đồng quản trị PG Bank đã bầu ông Phạm Mạnh Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị còn bà Đinh Thị Huyền Thanh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Ảnh minh họa: PGB
PGBank có Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc mới sau khi 3 cổ đông mới "thay thế" Petrolimex. Ảnh minh họa: PGB.

Trong cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị (HĐQT) mới của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, MCK: PGB, sàn UPCoM) nhiệm kỳ 2020-2025, bà Đinh Thị Huyền Thanh đã được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc PG Bank từ ngày 23/10/2023 thay ông Phạm Mạnh Thắng.

Bà Đinh Thị Huyền Thanh (SN 1981) tốt nghiệp Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng - Đại học Tổng Hợp Maastricht, Hà Lan, có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Tháng 7/2021, bà Thanh trở về Việt Nam, đảm nhận chức vụ Giám đốc/Cố vấn Trung tâm Quản trị rủi ro mô hình và thẩm định mô hình, Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và giữ chức này cho tới tháng 6/2023.

Đến tháng 7/2023, bà Đinh Thị Huyền Thanh gia nhập PG Bank với chức danh Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, và chính thức được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực từ ngày 11/8/2023.

Bà Thanh là 1 trong 5 Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 23/10 vừa qua, cùng với ông Đào Phong Trúc Đại, ông Phạm Mạnh Thắng, ông Vương Phúc Chính và ông Nguyễn Thành Lâm.

Ông Phạm Mạnh Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT PG Bank, trong khi ông Đào Phong Trúc Đại làm Phó Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này.

Như vậy, PG Bank đã kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với 6 thành viên gồm: ông Phạm Mạnh Thắng, ông Đào Phong Trúc Đại, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Đinh Thành Nghiệp, ông Vương Phúc Chính, ông Nguyễn Thành Lâm (Thành viên HĐQT độc lập).

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên: ông Trần Ngọc Dũng (Trưởng ban), ông Trịnh Mạnh Hoán và bà Hạ Hồng Mai.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông 2023 của PG Bank cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 10:4, và 800 tỷ đồng chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 15:4. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    PG Bank 'thay máu' loạt lãnh đạo cấp cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO