Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Phá loạt đường dây pháo nổ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phá loạt đường dây pháo nổ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phá loạt đường dây pháo nổ trái phép
Một vụ vận chuyển pháo vừa được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần cũng là lúc tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và chế tạo pháo nổ trái phép lại nóng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng tinh vi.

Triệt phá nhiều vụ án

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, liên tiếp đấu tranh bắt giữ nhiều vụ sản xuất vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Gần nhất, lực lượng chức năng thu giữ sau khi triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép do Trịnh Văn Thăng (sinh năm 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu, thu giữ 110kg pháo các loại.

Qua điều tra xác định, Thăng đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội Facebook của Tươi, sau đó thuê dịch vụ chuyển phát hàng hóa để vận chuyển về Hà Nội. Khi có hàng, Thăng tìm kiếm khách để bán lại nhằm kiếm lời.

Bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1994, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (sinh năm 1983, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Quang Đoàn (sinh năm 1992, xã An Khánh, TP Hà Nội), thu giữ khoảng 58kg pháo nổ dạng dây.

Bắt giữ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1989, xã Phượng Dực, TP Hà Nội), với hành vi mua công cụ, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ bán kiếm lời. Tang vật thu giữ hơn 49kg pháo cùng nhiều phương tiện, công cụ, hóa chất các loại...

Đáng chú ý, trong số các vụ việc vi phạm pháp luật về pháo hiện nay nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, tính riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến đầu tháng 1/2026, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 33 đối tượng, thu giữ gần 700kg pháo nổ. Những con số này cho thấy sự liều lĩnh của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, khi coi thường tính mạng của chính mình và cộng đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng không trực tiếp giao dịch mua bán mà thực hiện qua không gian mạng. Mặt khác, đáng lo ngại là pháo tự chế thường được làm từ các hóa chất cực kỳ nguy hiểm như kali clorat, lưu huỳnh, than… vốn rất nhạy cảm với va chạm và nhiệt. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình pha trộn, nén thuốc hoặc bảo quản cũng có thể dẫn tới phát nổ bất cứ lúc nào, gây thảm họa khôn lường. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Quyết ngăn chặn từ gốc

Thiếu tá Bùi Quang Hưng - Đội trưởng đội 3 Công an TP Hà Nội (PC 06) cho biết, việc kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: một số địa điểm kinh doanh pháo hoa chưa bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; nhật ký bán hàng, hóa đơn bán lẻ ghi chưa đầy đủ thông tin người mua hàng theo đúng quy định; có tình trạng bán chênh lệch, bán giá cao hơn so với giá niêm yết.

Một số trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh pháo hoa khi kiểm tra thực tế thì địa điểm là cửa hàng cà phê, không kinh doanh pháo hoa hoặc tự ý đặt kho chứa pháo hoa tại địa điểm mà chưa được cơ quan chức năng đánh giá các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy...

Trong số vụ việc vi phạm pháp luật về pháo, đang nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố.

"Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an dịp cuối năm. Chúng tôi triển khai phương châm “ngăn chặn từ gốc, xử lý từ sớm, kiên quyết xử lý, không có vùng cấm” - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội đánh giá, phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng và tinh vi, có xu hướng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho khách trên khắp cả nước.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân, nhất là học sinh, sinh viên hãy tỉnh táo, nói không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, không vì thú vui, lợi ích trước mắt mà phải trả giá trước pháp luật, gây hại cho bản thân và xã hội.

Để bảo đảm an toàn cho mỗi người dân và cả cộng đồng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, không để các em truy cập vào các hội nhóm hướng dẫn làm pháo trên không gian mạng. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các hành vi sản xuất, mua bán pháo trái phép qua ứng dụng VNeID hoặc đường dây nóng của công an địa phương. Các nhà trường và địa phương cần tổ chức ký cam kết, vận động người dân nói không với việc sử dụng pháo, góp phần để mỗi gia đình đón Xuân Bính Ngọ bình an, hạnh phúc.          

Ngày 5/1/2026, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ (Hà Nội) làm rung chuyển cả khu vực. Tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ do chế tạo pháo nổ trái phép đã khiến một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương rất nặng.

Bình Minh