Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phải quyết tâm giảm nợ công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phải quyết tâm giảm nợ công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là vấn đề được ông Phùng Quốc Hiển- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đặt ra khi nhận định về tình hình nợ công và bội chi trong những năm tới, khi trao đổi với báo chí ngày 24/3.

Ông Phùng Quốc Hiển.

Theo ông Hiển, nợ công dứt khoát không được để quá 65% và phải giảm dần. Bội chi trong báo cáo của Chính phủ là còn khoảng 4% nhưng quan điểm của Ủy ban Tài chính- Ngân sách cũng như thống nhất với Bộ Tài chính là bình quân 4%, tức là những năm đầu có thể cao, 5% hoặc trên 5% nhưng những năm cuối phải xuống 3,1-3,2% để bình quân 5 năm là 4%. Nhưng phải nhớ rằng tiêu chí bội chi này là theo tiêu chí mới tức là nó không bao gồm trả nợ gốc, cho nên 3,1% tương đương tầm 4,5-5%.

“Phải quyết tâm đến sau năm 2021 thì nợ công phải xuống dưới 60%, và bội chi xuống dưới 3% theo tiêu chí mới”- ông Hiển nhấn mạnh và cho rằng cân đối giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên phải được cân đối. “Chúng ta xác định là 2 triệu 106 ngàn tỷ đồng thì cái đó phải xác định chính xác, chắc chắn, chứ không thể là định hướng. Từ đó mới phân bổ được cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó bố trí hợp lý như thế nào trong 5 năm để các địa phương, bộ, ngành chủ động thì mới phù hợp với Luật Đầu tư công”- ông Hiển nhấn mạnh.

Với câu hỏi, trong 5 năm đó ngân sách của ta bị biến động thì sao? ông Hiển cho rằng, đây hoàn toàn là dự toán, đến 1 năm cũng phải dự toán. Dự toán là dự báo cho nên kế hoạch có thể thay đổi. Kế hoạch thì không bao giờ có tuyệt đối mà có điều chỉnh. Nếu giả sử thay đổi thì chúng ta phải điều chỉnh với nguyên tắc cân đối thu chi. Nếu thu không đảm bảo thì rõ ràng chi phải giảm đi tương ứng. Thu không đảm bảo mà chi vẫn giữ nguyên thì rõ ràng là bội chi. Chính vì thế chúng ta phải tính kế hoạch cho sát để không nên có biến động quá lớn. Thực tế ta tính đó là những mức tối thiểu, còn quá trình tăng thu thêm được thì lấy tăng thu đó để bù đắp cho đầu tư hoặc giảm bội chi, tăng trả nợ lên.

Lục Bình (ghi)