Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Phấp phỏng điểm chuẩn vào lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phấp phỏng điểm chuẩn vào lớp 10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2018, nhiều phụ huynh và học sinh lại càng lo lắng hơn. Theo ghi nhận sơ bộ, điểm thi năm nay thấp hơn so với mọi năm. Băn khoăn lớn nhất của nhiều người là liệu điểm chuẩn năm nay có hạ xuống so với năm trước?

Phấp phỏng điểm chuẩn vào lớp 10

Liệu điểm chuẩn năm nay có hạ xuống so với năm trước?

Điểm thi thấp hơn so với dự đoán

Đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh có con vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Năm nay, việc giành một suất vào lớp 10 trường công lập diễn ra rất căng thẳng, bởi tỉ lệ chọi tăng cao, lượng thí sinh sinh năm “dê vàng” tăng đột biến.

Áp lực là vậy, sau khi xem xong điểm thi của con, các bậc cha mẹ càng lo hơn, vì điểm thi cả hai môn Văn, Toán đều thấp hơn so với dự đoán.

Anh Nguyễn Bằng có con học lớp 9 một trường có tiếng ở Hà Nội cho biết năm nay con anh đăng ký thi lớp 10 THPT tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ: Nguyện vọng 1 cháu đăng ký vào lớp thường Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), nguyện vọng 2 vào Trường THPT Phạm Hồng Thái. Ngoài ra, anh cũng nộp hồ sơ cho con vào Trường THPT Lương Thế Vinh.

Tổng điểm của con gái anh đạt được là 51,5 điểm. So với mức điểm trúng tuyển năm 2014 của các trường trên, con anh Bằng đều không đạt. Trước khi đi thi, kỳ vọng của gia đình là con gái đạt được ít nhất 8 điểm môn Văn, 8 điểm môn Toán. Đầu tư khá nhiều thời gian và tiền bạc cho con theo học các thầy cô giỏi, có tiếng ở Hà Nội nhưng con điểm không như kỳ vọng khiến gia đình anh Bằng khá buồn bã.

Hiện hi vọng lớn nhất của anh lúc này là việc con gái cho biết cháu làm bài thi môn Văn khá tốt nhưng điểm lại chỉ đạt 6,75. Anh đã làm đơn gửi trường THCS nơi con anh đang học để phúc khảo điểm thi của con. Nếu điểm thi không thay đổi, buộc lòng anh phải cho con theo ở các trường dân lập hoặc quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Huyền, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình chia sẻ con chị được 53,5 điểm. Cháu đăng ký vào Trường THPT Phạm Hồng Thái, năm ngoái trường lấy 50 điểm. Chỉ lo là năm nay số lượng quá đông, với số điểm như thế không biết có đỗ được không. Bây giờ biết điểm thì cũng đang băn khoăn một điều là không biết số điểm như thế này thì có đỗ được hay không mà các trường dân lập thì cũng khó, mua hồ sơ trường nào cũng thấy đông. Đi mua hồ sơ bố mẹ cũng phải xếp hàng.

Cũng theo một số phụ huynh, dù lực học của con không tồi, thậm chí thuộc top đầu trong lớp, khi làm bài thi xong cũng rất tự tin, nhưng không ngờ điểm thi lại thấp, chỉ ở mức 45-46 điểm. Trong khi đó điểm chuẩn những trường các con đăng ký nguyện vọng, năm 2017 đều trên 50 điểm. Hiện không ít phụ huynh đang như “ngồi trên lửa”, sốt sắng tìm phương án lo chỗ học cho con. Một số người khác hỏi về các thủ tục để làm đơn phúc khảo, vì kết quả thi của con quá thấp.

Điểm chuẩn liệu có hạ?

Chị Trần Thị Thu Hà - phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho biết, con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Cầu Giấy. Điểm thi của con được 47,5 điểm, thấp hơn mức điểm trúng tuyển của trường này năm ngoái là 2,5 điểm. Do đã xác định được học lực của con từ trước nên gia đình đã hướng cho con sang học trường ngoài công lập. Dẫu thế, bản thân con vẫn rất lo lắng, sợ vào trường dân lập cũng không còn chỗ, vì có nhiều gia đình quá lo lắng trước áp lực “dê vàng”, đã lựa chọn trường ngoài công lập cho con em họ từ khi làm hồ sơ thi.

Nhiều gia đình chọn giải pháp cho con học trường ngoài công lập như chị Hà; nhưng cũng không ít gia đình kỳ đang phấp phỏng chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, cùng với mối băn khoăn không biết điểm trúng tuyển của các trường năm nay sẽ tăng hay giảm so với năm ngoái?

Theo biến động điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Nội trong vòng 5 năm trở lại đây, thông thường những năm điểm thi cao thì điểm chuẩn vào các trường sẽ cao và ngược lại. Trong đó những năm 2015, 2016, điểm chuẩn vào các trường “top” đầu tương đối cao.

Trước lo lắng của nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10, TS văn học Trịnh Thu Tuyết đã chỉ ra một số yếu tố có thể chi phối đến điểm thi, khiến mặt bằng điểm thi thấp. Theo đó, điểm thi thấp có thể do đề thi, đáp án và khả năng của người chấm, sự chênh lệch giữa những người chấm. Nếu sự chênh lệch điểm vì chủ quan của người chấm thì kỳ thi nào cũng có, nhất là ở bài thi tự luận. Nhưng nếu xảy ra việc cả một kỳ thi có đột biến về điểm thì vấn đề không ở người chấm mà nằm ở đề thi và đáp án.

Thầy Nguyễn Phi Hùng (giáo viên Trường THPT Anhxtanh Hà Nội) cho hay, nhiều thí sinh chia sẻ điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay khá thấp, đặc biệt là môn Văn. Theo thầy Hùng, điểm thấp có lẽ đến từ đề thi. Đề năm nay có câu hỏi về tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”, tác phẩm văn học Trung Đại (thế kỷ 16), lại học từ đầu năm nên có thể gây khó khăn cho thí sinh. Cùng với đó, trong đề thi Văn cũng có một câu hỏi liên quan đến kiến thức văn học từ lớp 7. Nếu cả học sinh và giáo viên cùng chủ quan không ôn luyện, sẽ mất điểm ở những câu hỏi dạng này.

Trong kế hoạch, từ ngày 23 đến 26/6, Sở GD&ĐT sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh. Ngày 26-6, học sinh sẽ nhận Giấy báo kết quả thi tại trường THCS nơi học sinh theo học. Tiếp đó, vào ngày 29/6 tới Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào trường chuyên, lớp chuyên; ngày 30-6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Nhiều phụ huynh và học sinh đang đợi chờ trong lo lắng, vì tấm “vé” vào trường THPT công lập hiện rất mong manh.

Lê Minh- Minh Quang