Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Phát động cuộc thi truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát động cuộc thi truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam và một số đơn vị chính thức phát động Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” lần I – năm 2026. 

Cuộc thi truyện ngắn “Cây bút xanh” là sân chơi văn học dành riêng cho lứa tuổi học sinh, hướng tới mục tiêu bồi dưỡng tình yêu văn chương, phát hiện và nuôi dưỡng những cây bút trẻ giàu tiềm năng cho nền văn học nước nhà. Ảnh: Phạm Sỹ.
Cuộc thi truyện ngắn “Cây bút xanh” là sân chơi văn học dành riêng cho lứa tuổi học sinh, hướng tới mục tiêu bồi dưỡng tình yêu văn chương, phát hiện và nuôi dưỡng những cây bút trẻ giàu tiềm năng cho nền văn học nước nhà. Ảnh: Phạm Sỹ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hưởng ứng Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thông qua việc tạo dựng một không gian sáng tạo văn học lành mạnh, cuộc thi góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nuôi dưỡng năng lực tư duy ngôn ngữ và sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

 Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà báo Hoàng Dự phát biểu. Ảnh: Phạm Sỹ.
Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà báo Hoàng Dự phát biểu. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, nhà báo Hoàng Dự cho biết: Ban Tổ chức đã ấp ủ ý tưởng về cuộc thi này từ khá lâu với quyết tâm tạo ra một sân chơi thực sự cho chính các em học sinh từ 12 đến 18 tuổi đang học tập tại các trường trên cả nước. Đây là cơ hội để các em chủ động sáng tạo, khẳng định bản thân mình trong một thể loại văn học rất phổ biến nhưng cũng rất khó, đó là truyện ngắn. 

“Cây bút xanh” là cuộc thi sáng tác truyện ngắn dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, đang theo học tại các trường THCS và THPT trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh đời sống, con người Việt Nam, đặc biệt là những mối quan hệ gần gũi, quen thuộc của tuổi học trò với gia đình, bạn bè, nhà trường và xã hội. Qua lăng kính trong trẻo, chân thành của các em, Ban Tổ chức kỳ vọng những câu chuyện nhỏ sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích văn chương, phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ và sáng tạo, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ có năng khiếu. Xa hơn, đây cũng là cách chuẩn bị lực lượng tác giả kế cận, góp phần làm giàu thêm đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam trong tương lai.

Chia sẻ tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS cho biết: “Tôi vẫn luôn tâm niệm, kinh doanh không phải để phục vụ cho thỏa mãn vật chất cá nhân, mà là để trọn vẹn chức nhiệm với xã hội, biến những điều không thể thành có thể. Tôi đặc biệt hào hứng và mong đợi các cây bút trẻ của nước nhà, mong rằng các bạn sẽ quan tâm, chú ý và gửi gắm những đứa con tinh thần của mình".

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ.

Việc tổ chức Cuộc thi “Cây Bút Xanh” với sự tham gia của các doanh nghiệp lấy nền tảng số làm chiến lược phát triển cũng thể hiện tinh thần hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành xuất bản, in và phát hành sách. Xuất bản điện tử, sách nói, các nền tảng đọc – nghe trực tuyến đang dần trở thành kênh tiếp cận quan trọng, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Văn hóa đọc ngày nay không còn giới hạn ở sách giấy truyền thống mà đã mở rộng sang nhiều hình thức mới như sách điện tử, sách nói, nội dung số. Truyền thông số và thương mại điện tử trở thành cầu nối giúp tác phẩm đến gần hơn với độc giả, đặc biệt là giới trẻ – nhóm công chúng năng động, nhạy bén với công nghệ.Với “Cây Bút Xanh”,

Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần đổi mới này tới các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Các em không chỉ là thí sinh dự thi, mà còn là những “mầm xanh” của tương lai, những người sẽ góp phần vào tiến trình số hóa đời sống văn hóa, văn học nước nhà.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/10/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 20/11/2026, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. 


Hình thức gửi bài: thí sinh đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng BOOKASWebsite: https://caybutxanh.bookas.vn
Tác phẩm dự thi phải do chính tác giả sáng tác, chưa từng công bố, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi thí sinh được gửi tối đa 3 tác phẩm. Những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được Ban tổ chức duyệt và tiến hành xuất bản trên nền tảng. 

Phạm Sỹ