Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP HCM) tổ chức, được Ban tổ chức (BTC) họp báo thông tin chính thức vào sáng nay (9/11) tại TP HCM.

PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP HCM
thông tin tại buổi họp báo.

Theo BTC Hội thảo khoa học quốc tế, Hội thảo lần này sẽ có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu về tôn giáo trong nước và quốc tế. Trong đó có hơn 40 đại biểu là các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Myanma, Campuchia, Lào, Srilanca và Banglades.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP HCM) cho biết, hội thảo khoa học quốc tế là một trong những hoạt động thường niên nhằm tạo cầu nối học thuật cho phật giáo tại các quốc gia tiểu vùng Mekong, cùng cam kết tạo ý thức toàn cầu về hòa bình, an ninh môi trường và phát triển bền vững vùng Mekong.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
giới thiệu nội dung của Hội thảo khoa học quốc tế.

Qua hội thảo, BTC cũng hướng đến thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn các di sản văn hóa của các quốc gia theo mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc. Hội thảo còn hướng đến làm rõ vai trò của Phật giáo vùng Mekong trong việc duy trì hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ trên nền tảng tôn trọng luật pháp quốc tế và phát triển bền vững đối với các quốc gia trong và ngoài vùng Mekong

Theo Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tại hội thảo khoa học quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển” năm nay, các nhà nghiên cứu, học thuật sẽ cùng thảo luận, thống nhất một số vấn đề học thuận như hiểm họa về môi trường sinh thái của vùng Mekong, cũng như đề xuất khái niệm “trách nhiệm vùng” của “Phật giáo vùng Mekong”.

Các đại biểu tham gia buổi họp báo.

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam cho biết, đến nay BTC đã nhận được gần 150 tham luận gửi về hội thảo, với hơn 90 tham luận của giảng viên, nhà nghiên cứu trong nước và hơn 40 tham luận của giảng viên, nhà nghiên cứu quốc tế. Các tham luận tập trung bàn luận theo 4 nhóm chủ đề chính, gồm: Phật giáo vùng Mekong: Quá trình du nhập và phát triển; Phật giáo cùng Mekong: Quá trình giao lưu và hội nhập; Phật giáo vùng Mekong: Di sản và văn hóa; Phật giáo vùng Mekong: Vấn đề môi trường, bảo vệ, ứng xử môi trường trong quá trình toàn cầu hóa và phát triển bền vững.

PGS.TS Trương Văn Chung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo (Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM) cho biết thêm, cho đến nay BTC đã mời được nhiều học giả quốc tế uy tín tham gia tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế, như: Hòa thượng Lama Lobzang, Tổng Thư ký Liên minh Phật giáo toàn cầu; GS S.R.Bhatt, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu triết học Ấn Độ;…Trong khi đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN sẽ có bài tham luận quan trọng với tựa đề “Phật giáo vùng Mekong - Hội nhập và phát triển”. Dự kiến, GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn Tôn giáo thuộc Ủy ban TƯMTTQVN cũng sẽ đến dự Hội thảo lần này.

Hội thảo khoa học quốc tế gồm phiên toàn thể và các phiên thảo luận tổ được tổ chức tại hai địa điểm là Trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP HCM) và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 13, 14/11.

Thành Luân - Quốc Định

Ảnh: Hồng Phúc