Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Phát hiện bộ Linga - Yoni ở tháp Núi Bút

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát hiện bộ Linga - Yoni ở tháp Núi Bút

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 7/5, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tháp Núi Bút, TP Quảng Ngãi.

Bộ Linga - Yoni được phát hiện ở tháp Núi Bút.

Cụ thể, sau khoảng 1 tháng khai quật tại tháp Núi Bút, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 100 hiện vật di tích tháp Núi Bút gồm các loại chất liệu: Gốm sứ có men, đám đất nung. Và các mảnh vỡ hiện vật gồm gạch vỡ xếp gọn gần di tích, mảnh gốm, sành, sứ để tại kho tham khảo của Bảo tang…

Ngoài ra, hai tượng Kinnari, không nguyên vẹn: mất đầu và một phần cánh. Hai đầu tượng Nam thân không nguyên vẹn.

Đặc biệt bộ Linga - Yoni có kích thước lớn. Linga có đường kính 40 cm, cao 43 cm. Yoni dài 168 m, rộng 124,4 m, dày 25,5 cm.

Qua so sánh sơ bộ bình đồ cũng như hiện vật với những ngôi tháp đã được xác định phong cách và niên đại, có thể đoán định tháp núi Bút thuộc giai đoạn cuối phong cách Chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 (Thế kỷ X) sang phong cách Bình Định (thế kỷ XII-XIV) nghĩa là khoảng cuối thế kỷ XI.

Chí Đại