Phát hiện hơn 2.800 trường hợp bất thường qua khám sức khỏe miễn phí
Qua khám sàng lọc miễn phí cho hơn 7.800 trường hợp, các bác sĩ phát hiện 2.800 người có bất thường về sức khỏe (chiếm gần 36%), những trường hợp này đã được tư vấn can thiệp hoặc theo dõi chuyên sâu.
Ngày 7/4, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí diễn ra trong khuôn khổ Lễ Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân - 5/4 vừa qua đã ghi nhận quy mô lớn với hơn 7.800 lượt người dân tham gia.
Theo tổng hợp nhanh, chương trình huy động 324 nhân viên y tế của các bệnh viện trung ương triển khai đồng thời khám lâm sàng, xét nghiệm và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu. Đáng chú ý, qua sàng lọc ban đầu, ghi nhận khoảng 2.830 trường hợp có dấu hiệu bất thường, chiếm gần 36%, cần được tư vấn can thiệp hoặc theo dõi chuyên sâu.
Từ kết quả khám tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Phổi Trung ương hay Bệnh viện K, bức tranh sức khỏe cộng đồng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu ý. Các bệnh lý không lây nhiễm tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường type 2, loãng xương, béo phì và bệnh lý tim mạch.
Riêng lĩnh vực tim mạch ghi nhận hàng chục trường hợp thiếu máu cơ tim, ngoại tâm thu thất, hở van động mạch chủ, giãn áp phải, tăng áp động mạch phổi, nhiều trường hợp hở van nhẹ, thậm chí có ca nghi hội chứng mạch vành cấp được hướng dẫn nhập viện theo dõi ngay và tăng huyết áp khẩn cấp đã được cấp cứu thành công.

Ở lĩnh vực ung bướu, qua sàng lọc ung thư phát hiện các trường hợp u tuyến giáp, u vú, u gan và tổn thương nghi ngờ ung thư cổ tử cung cần tiếp tục chẩn đoán tại cơ sở chuyên khoa. Ở nhóm bệnh hô hấp, hệ thống X-quang lưu động kết hợp trí tuệ nhân tạo phát hiện hàng chục ca nghi lao phổi, nốt phổi và tổn thương đông đặc. Trong khi Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận thêm các trường hợp nghi u phổi cần chuyển tuyến chuyên khoa khẩn.
Lĩnh vực gan mật cũng ghi nhận các ca xơ hóa gan từ mức độ F2 đến F4, gan nhiễm mỡ nặng, viêm gan B/C chưa phát hiện hoặc chưa được điều trị chuyên sâu. Nhiều trường hợp tăng huyết áp bất thường nhưng chưa được phát hiện, trong đó nhiều người trẻ bị tăng huyết áp nhưng không biết. Một số trường hợp bị tiểu đường cũng không được phát hiện sớm.
Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận thêm các trường hợp nghi u phổi cần chuyển tuyến chuyên khoa khẩn. Lĩnh vực gan mật cũng ghi nhận các ca xơ hóa gan từ mức độ F2 đến F4, gan nhiễm mỡ nặng, viêm gan B/C chưa phát hiện hoặc chưa được điều trị chuyên sâu.
Nhiều trường hợp tăng huyết áp bất thường nhưng chưa được phát hiện, trong đó nhiều người trẻ bị tăng huyết áp nhưng không biết. Một số trường hợp bị tiểu đường cũng không được phát hiện sớm.
Qua thăm khám của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, phát hiện tình trạng nhiều trẻ em biếng ăn, suy dinh dưỡng, thừa cân – béo phì, chậm phát triển chiều cao, dậy thì muộn.
Đáng chú ý, các vấn đề sức khỏe tâm thần có xu hướng gia tăng. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ghi nhận nhiều ca mất ngủ ở người cao tuổi, lo âu và trầm cảm ở học sinh – sinh viên, cho thấy áp lực xã hội và học tập đang tác động rõ rệt đến sức khỏe tinh thần.
Theo chuyên gia nhận định, tỷ lệ bất thường về sức khỏe lên tới 36% đáng phải suy nghĩ, phản ánh về việc nhiều người dân còn chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, chỉ đi khám khi có biểu hiện bệnh.
Thông điệp Ngày sức khỏe toàn dân năm nay là “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, đừng đợi đến khi có bệnh mới đi tìm bác sĩ. Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật.
Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình để theo dõi và quản lý sức khỏe tim mạch.

