Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Phát huy hiệu quả những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hành trình dệt lưới an sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy hiệu quả những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hành trình dệt lưới an sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hơn 20 năm được giao phụ trách Khu vực 7, phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ ông Lâm Văn Dũng, Bí thư – Trưởng Khu vực 7, phường Ngã Bảy luôn tâm huyết, âm thầm mang chính sách an sinh đến với từng người dân. Là cánh tay nối dài, lực lượng chủ yếu đưa chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đi vào đời sống một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Để hiểu rõ hơn về quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao trên địa bàn Khu vực 7, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Lâm Văn Dũng, Bí thư - Trưởng Khu vực 7, phường Ngã Bảy về vấn đề này.

Thưa ông, được biết Khu vực 7 là một trong những đơn vị đạt tỷ lệ cao trong vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Ông có thể cho biết về những kết quả đạt được thời gian qua của Khu vực 7?

Ông Lâm Văn Dũng, Bí thư - Trưởng Khu vực 7, phường Ngã Bảy luôn tận tâm với công tác dệt lưới an sinh thông qua chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TT
Ông Lâm Văn Dũng, Bí thư - Trưởng Khu vực 7, phường Ngã Bảy luôn tận tâm với công tác dệt lưới an sinh thông qua chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TT

Ông Lâm Văn Dũng, Bí thư - Trưởng Khu vực 7, phường Ngã Bảy:

Minh chứng từ thực tế cho thấy BHYT, BHXH tự nguyện là hai chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng đến mục tiêu vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà. Xác định được tầm quan trọng đó, khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, công tác vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện luôn được triển khai đồng bộ, thường xuyên; đa số người dân đã hiểu được tính nhân văn của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện và chủ động tham gia cho bản thân và người thân trong gia đình, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại Khu vực 7 đạt gần 98% dân số, số người tham gia BHXH tự nguyện từ khi triển khai đến nay đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao hằng năm.

Có được kết quả trên là quá trình gắn bó và tâm huyết với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo cho người dân, ông có thể cho biết những mô hình và cách làm hiệu quả đã thực hiện thời gian qua, thưa ông?

Sau khi nhận được kế hoạch giao chỉ tiêu về thực hiện BHYT, BHXH tự nguyện của Ủy ban nhân dân (UBND) phường Ngã Bảy, chúng tôi thành lập Ban vận động và lên  kế hoạch cụ thể, nắm chắc địa bàn và triển khai theo tiến độ, đảm bảo bình quân mỗi tháng tăng 10% so với kết quả của tháng trước: Trước tiên căn cứ vào dân số chung của khu vực, chúng tôi rà soát, thống kê đầy đủ nhóm người được Nhà nước cấp thẻ BHYT và hỗ trợ mức đóng cơ bản; nhóm tham gia BHYT tại cơ quan, doanh nghiệp, tiếp đến là nhóm học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT tại trường; cuối cùng là nhóm người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ngoài ra, hàng tháng chúng tôi liên hệ với cán bộ phụ trách BHYT của phường nắm lại những trường hợp còn sót (hết hạn BHYT chưa tham gia lại) để thông báo đến người dân tham gia tiếp tục. Đối với những hộ có người thân đi làm ăn xa chưa tham gia BHYT, chúng tôi chủ động liên lạc, hỗ trợ và vận động tham gia đầy đủ; trường hợp hộ gia đình thật sự khó khăn, chúng tôi linh hoạt đề xuất phương thức tham gia hoặc có phương án hỗ trợ thiết thực.

Song song đó, chúng tôi giao nhiệm vụ cho các đoàn thể phải vận động 100% hội viên đoàn thể của mình tham gia BHYT, 100% cá nhân đoàn thể tham gia BHXH tự nguyện. Đối với đảng viên, thân nhân gia đình đảng viên, gia đình đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú chúng tôi vận động 100% phải tham gia BHYT.

Ngoài ra, chúng tôi phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Ban vận động, qua đó khen thưởng và biểu dương thành viên trong Ban vận động tuyên truyền người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cao nhất. Nhờ duy trì cách làm và mô hình này nên nhiều năm qua Khu vực 7 luôn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cao, bền vững.

 

Ông Lâm Văn Dũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: TT
Ông Lâm Văn Dũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: TT

Trong quá trình vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cũng sẽ có nhiều khó khăn, thử thách. Ông có thể cho biết những định hướng trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thưa ông?

Có thể nói, việc vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện phải thực hiện thường xuyên, liên tục ngay từ đầu năm và phải có sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện không thể hoàn thành trong một hay hai đợt ra quân, mà phải xem các đợt ra quân làm trọng tâm để chỉ đạo thực hiện và duy trì rộng rãi, thường xuyên trên địa bàn.

Ông Lâm Văn Dũng nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác 
vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh:: TT
Ông Lâm Văn Dũng nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh:: TT

Khu vực phải nắm vững danh sách người tham gia BHYT trên từng tuyến, từng cụm dân cư mới có thể tập trung vận động đạt chỉ tiêu. Nhất là danh sách BHXH cơ sở Ngã Bảy thông báo thẻ hết hạn trong tháng, rà soát từng thẻ để có hướng vận động, không để phát sinh thẻ hết hạn chưa tham gia lại, đảm bảo giữ vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% dân số trong tháng.

Thời gian tới, mục tiêu của chúng tôi là phát huy những mô hình, cách làm thời gian qua, đồng thời, rà soát các nhóm đối tượng tiềm năng để có giải pháp vận động phù hợp theo điều kiện kinh tế của từng hộ dân mà trọng tâm là tuyên truyền bằng người thật, việc thật, linh hoạt đưa chính sách BHYT, BHXH tự nguyện phù hợp theo từng nhóm đối tượng tiềm năng và điều kiện kinh tế (hộ buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ, người thu nhập theo mùa vụ,...). Chúng tôi đặt mục tiêu trong năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn đạt từ 98% dân số trở lên và BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ trên 100% theo chỉ tiêu của UBND phường Ngã Bảy giao.

 Xin cảm ơn ông!

Khanh Lê