Phát huy khối đại đoàn kết, hiện thực hóa khát vọng
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là động lực then chốt để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2025 – 2030. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm khơi dậy tiềm năng, tạo đồng thuận xã hội, đưa tỉnh vươn lên trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đoàn kết – nền tảng của thành tựu
Trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có tham luận quan trọng với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 – 2030 và những năm tiếp theo”.

Theo ông Hùng, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết – thành quả mà bao thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
Nghệ An – mảnh đất địa linh nhân kiệt với bề dày lịch sử ngàn năm – luôn ghi dấu sức mạnh đại đoàn kết. Truyền thống ấy được hình thành, nuôi dưỡng và phát triển qua trường kỳ đấu tranh cách mạng, trở thành “bệ đỡ” vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân tiếp nối thành tựu đổi mới hôm nay. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đại đoàn kết càng là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực để Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn tới.

Nghệ An có địa hình đa dạng, dân số đông, 47 dân tộc cùng sinh sống; đồng thời là quê hương của hàng triệu kiều bào ở hơn 110 quốc gia. Chính sự đa dạng ấy vừa là đặc điểm riêng có, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy sức mạnh của tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” – nhân tố quyết định để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò tập hợp Nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tựu chung.
“Sức mạnh ấy đã quy tụ đông đảo lực lượng xã hội với hơn 2,3 triệu đoàn viên, hội viên; 13 nghìn trí thức; 65 nghìn cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 14 nghìn doanh nhân; 420 nghìn người cao tuổi; gần 490 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 525 nghìn đồng bào có đạo và trên 100 nghìn kiều bào. Đây chính là nền tảng đồng thuận vững chắc để xây dựng Đảng bộ trong sạch, chính quyền hiệu lực, quê hương phát triển”, ông Hùng khẳng định.
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua MTTQ, các nguồn lực xã hội đã hỗ trợ cho người nghèo gần 5.805 tỷ đồng, với hơn 875 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được giúp đỡ sinh kế, phương tiện sản xuất, quà Tết, khám chữa bệnh. Nghệ An cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với hơn 20.800 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng, sửa chữa, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Không chỉ vậy, MTTQ còn làm tốt vai trò cầu nối chính trị, kịp thời tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, định hướng dư luận xã hội. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề thiết thực như quy hoạch, đất đai, môi trường, an sinh, cải cách hành chính. Qua đó, nhiều chính sách được điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân.
Vững bước trong kỷ nguyên mới
Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghệ An đứng trước vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Ông Nguyễn Đình Hùng cho rằng, muốn hiện thực hóa khát vọng phát triển, Đảng bộ tỉnh càng phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết, bởi đây chính là “chìa khóa” để biến nội lực thành động lực phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, trong đó, “Đoàn kết” được đặt ở vị trí hàng đầu. Chỉ có đoàn kết mới khơi dậy tiềm năng, tạo đồng thuận xã hội, biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, phục vụ Nhân dân.
Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời gian tới, tham luận của ông Nguyễn Đình Hùng nêu rõ bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đó là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị; phát huy vai trò “nhạc trưởng” của MTTQ trong việc quy tụ, huy động sức mạnh tổng hợp, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân chính là thước đo hiệu quả.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội với tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân hưởng lợi thật”. Hoạt động tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược: cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng trọng điểm.

MTTQ phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết chính trị, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đây là cầu nối đưa đường lối của Đảng thấm sâu vào đời sống, đồng thời chuyển tải khát vọng, ý chí của Nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, với phương châm “Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.
Cuối cùng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; chủ động phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; huy động sức mạnh trí thức, doanh nhân, kiều bào trong và ngoài nước cùng góp sức xây dựng quê hương.
Tham luận của ông Hùng một lần nữa nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta xin nhớ chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. Đó vừa là nguyên tắc, vừa là cội nguồn của mọi thắng lợi, là kim chỉ nam hành động cho cán bộ Mặt trận hôm nay và mai sau.
Với truyền thống đoàn kết của quê hương Bác Hồ, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự đồng hành của chính quyền và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng rằng Nghệ An sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, từng bước trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, vững bước trong kỷ nguyên mới.