Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phát huy nguồn lực đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong phát triển đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy nguồn lực đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong phát triển đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 9/7, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, chức sắc, chức việc Công giáo cùng trao đổi, đánh giá những đóng góp của đồng bào Công giáo trong quá trình đồng hành cùng dân tộc, đồng thời đề xuất giải pháp phát huy hơn nữa nguồn lực tôn giáo trong giai đoạn mới.

Sáng 9/7, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”. Ảnh: Điền Bắc
Sáng 9/7, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”. Ảnh: Điền Bắc

Tham dự Hội thảo có ông Lê Minh Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, nhà khoa học, nhà nghiên cứu khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khẳng định, trải qua gần 500 năm hiện diện tại Việt Nam, Công giáo đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội, gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc
Lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng bào Công giáo Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo linh mục Trần Xuân Mạnh, trong thời kỳ đổi mới, đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong đời sống.

Đại diện các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, nhà khoa học, nhà nghiên cứu khu vực Bắc Trung Bộ tham dự Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc
Đại diện các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, nhà khoa học, nhà nghiên cứu khu vực Bắc Trung Bộ tham dự Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc

Hàng triệu giáo dân cùng đội ngũ giáo sĩ, tu sĩ, chức sắc, chức việc trên cả nước đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với Bắc Trung Bộ, đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đồng thời là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Những năm qua, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong khu vực đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động bác ái xã hội, khuyến học, khuyến tài; đồng thời tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc

“Hội thảo hôm nay nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các vị chức sắc tôn giáo và những người hoạt động thực tiễn cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trong tình hình mới”, linh mục Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho rằng, Bắc Trung Bộ là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng với con người cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực. Toàn vùng hiện có khoảng 900 nghìn giáo dân, khoảng 730 linh mục, trên 3.500 nam nữ tu sĩ, gần 450 giáo xứ cùng hơn 3.200 giáo họ, giáo điểm. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Điền Bắc

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, thực hiện phương châm “Là Hội thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước”, đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ luôn phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, đồng bào Công giáo đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo người nghèo, góp phần giữ gìn an ninh, quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại Nghệ An, đồng bào Công giáo từ lâu đã trở thành một bộ phận gắn bó, không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc của tỉnh. Với hơn 300.000 tín hữu, trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 192.700 m² đất, tháo dỡ hơn 48.000 m tường rào, đóng góp gần 287.000 ngày công lao động và hơn 114,8 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân Công giáo đã quyên góp hơn 24,3 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo.

Luật gia Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trình bày tham luận về “Đường lối của Đảng về phát triển nông thôn mới và vai trò của Công giáo trong giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Điền Bắc
Luật gia Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trình bày tham luận về “Đường lối của Đảng về phát triển nông thôn mới và vai trò của Công giáo trong giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Điền Bắc

"Hội thảo không chỉ là dịp chúng ta cùng nhìn lại và khẳng định những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các vị chức sắc và những người làm công tác thực tiễn cùng trao đổi, chia sẻ, làm sáng tỏ những luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy tốt hơn nữa những giá trị nhân văn và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; khơi dậy khát vọng vươn lên, tự lực, tự cường bước vào kỷ nguyên mới", bà Sinh nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Luật gia Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trình bày tham luận về “Đường lối của Đảng về phát triển nông thôn mới và vai trò của Công giáo trong giai đoạn hiện nay”, khẳng định đồng bào Công giáo đã và đang tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào quá trình thay đổi diện mạo nông thôn.

Thạc sĩ Lê Minh Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) trao đổi về việc phát huy vai trò của đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ảnh: ĐB
Thạc sĩ Lê Minh Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) trao đổi về việc phát huy vai trò của đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ảnh: ĐB

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề cập đến “Giá trị và nguồn lực của Công giáo Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước”, nhấn mạnh những giá trị đạo đức, tinh thần bác ái, phục vụ cộng đồng của đồng bào Công giáo là nguồn lực xã hội quan trọng trong quá trình phát triển hiện nay.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về “Tinh thần bác ái Công giáo và đóng góp của giáo dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hiện nay - thực tiễn từ Nghệ An”.

Trong khi đó, Thạc sĩ Lê Minh Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) trao đổi về việc phát huy vai trò của đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về “Tinh thần bác ái Công giáo và đóng góp của giáo dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hiện nay - thực tiễn từ Nghệ An”. Ảnh: Điền Bắc
Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về “Tinh thần bác ái Công giáo và đóng góp của giáo dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hiện nay - thực tiễn từ Nghệ An”. Ảnh: Điền Bắc

Hội thảo không chỉ góp phần làm rõ những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ trong hành trình phát triển đất nước, mà còn mở ra những góc nhìn khoa học, thực tiễn nhằm tiếp tục phát huy các giá trị nhân văn, nguồn lực xã hội của tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, các tham luận tại Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các linh mục, cha quản xứ, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong việc vận động, tập hợp giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Điền Bắc
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Điền Bắc

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động bác ái xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, nhiều giáo xứ, giáo họ đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương Bắc Trung Bộ ngày càng phát triển.

Điền Bắc