Phát huy vai trò Mặt trận trong giám sát hoạt động bầu cử
Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là kiểm tra, giám sát. Từ khâu hiệp thương, lập và niêm yết danh sách, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho đến ngày bầu cử và công tác kiểm phiếu...
Tại Bắc Ninh, thực hiện Kế hoạch giám sát, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp thành lập 3 đoàn giám sát ở 50 xã, phường. Qua giám sát, các Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bầu cử tại địa phương; không phát hiện xã, phường nào việc thực hiện nhiệm vụ trái với Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
Tuy nhiên, các xã, phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn lúng túng trong việc giới thiệu chức danh; công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; viết thẻ cử tri; việc thiết lập một số văn bản để triển khai thực hiện công tác bầu cử còn lúng túng về thẩm quyền, thể thức và kỹ thuật trình bày... Tất cả những điều đó đã được các đoàn giám sát hướng dẫn xử lý, khắc phục kịp thời.
MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng vừa tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các xã. Tại các các xã thành viên đoàn đã kiểm tra thực tế các điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử. Đồng thời nắm bắt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử...
Cùng với đó, Mặt trận giám sát việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động, cũng như việc vận động bầu cử của các ứng cử viên. Hoạt động giám sát này giúp bảo đảm các ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử đúng quy định, bình đẳng.
Theo bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam xã Văn Bàn (Lào Cai), đơn vị tập trung giám sát chặt chẽ các hội nghị tiếp xúc cử tri và tiến trình vận động bầu cử. Nội dung giám sát tập trung vào việc trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên, bảo đảm hoạt động vận động diễn ra đúng quy định của pháp luật, khách quan và minh bạch. Mặt trận xã cũng chú trọng ngăn chặn các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong quá trình bầu cử.
Những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng triển khai giám sát toàn diện, xuyên suốt các giai đoạn của quá trình bầu cử. Vai trò giám sát này được phát huy trên các nội dung. Trong đó, giám sát việc lập, niêm yết và quản lý danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên. Bảo đảm thông tin được công khai, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân kiểm tra, giám sát; kịp thời kiến nghị chỉnh sửa nếu có sai sót. Đồng thời, Mặt trận giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Mọi phản ánh của nhân dân đều được tiếp nhận, tổng hợp, phản ánh kịp thời giải quyết.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng, không có đơn thư liên quan đến người ứng cử sau các vòng hiệp thương, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng của cử tri. Đặc biệt, điểm nhấn trong các hoạt động giám sát là Mặt trận tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở; đẩy mạnh công khai thông tin và theo dõi, kiến nghị xử lý ngay những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nhìn chung, hoạt động giám sát của MTTQ các địa phương được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, tổ chức đến tổng kết sau bầu cử. Việc xây dựng kế hoạch một cách bài bản, chu đáo từ sớm giúp MTTQ nắm chắc tiến độ các công việc, kịp thời phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm bảo đảm mọi bước trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Có thể nói, những hoạt động giám sát này không chỉ nhằm bảo đảm quy trình thực hiện đúng luật mà còn kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nếu có để có điều chỉnh bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Các cán bộ Mặt trận đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chuyên môn, kinh nghiệm và tâm huyết; đồng thời giữ vững sự chí công vô tư. Đây là biểu hiện sinh động của vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của cử tri vào tính minh bạch, công bằng của cuộc bầu cử.