Ngày 25/6, Ban Chủ nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Đến dự và chủ trì buổi toạ đàm có Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
Xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong từng nhiệm kỳ
Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm của từng thành viên trong hệ thống chính trị, trong đó sự đóng góp có tính chủ động và sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vài trò quan trọng.
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, sau nhiều năm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp, pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tính chủ động cao hơn, hướng nhiều hơn về cơ sở; tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp lại phù hợp hơn với yêu cầu mới của đất nước; xác định rõ hơn nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong từng nhiệm kỳ để phản ánh tiếng nói của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước…
Góp ý tại đây, Tiến sĩ Lương Bạch Vân, nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh cho rằng, chuyển đổi số được xác định là công cụ mang tính đột phá, cho phép tổ chức lại toàn bộ hoạt động của bộ máy trên nền tảng số hóa nhưng chuyển đổi số không thể chỉ là đầu tư thiết bị máy móc, trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc; yếu tố con người, sự hài lòng của người dân mới là thước đo quan trọng hàng đầu.
Bà Lương Bạch Vân đề nghị, sớm hoàn thiện, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. Phát hiện người có thực lực, có tầm nhìn quốc tế để kết nối, thúc đẩy đưa Việt Nam ra thế giới.
“Trong tình hình hiện nay, cần thiết phát hiện những trí thức Việt Nam có tài và có nguyện vọng đóng góp xây dựng đất nước, khát khao được cống hiến, được mang những gì đã học hỏi từ nước ngoài để phát triển quê hương”, bà Lương Bạch Vân mong muốn.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Uỷ viên Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị, Mặt trận, đặc biệt là ở cấp xã, cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng cơ chế tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả. Việc này không chỉ giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện trọn vẹn.
Mặt trận Tổ quốc là cầu nối, là phương tiện hiệu quả nhất để gắn kết “ý Đảng với lòng dân”. Do đó, để đưa được ý Đảng từ hội trường đến lòng dân ở hiện trường là cả một quá trình mà mấu chốt là Mặt trận cấp xã phường, lâu nay ta ít quan tâm đến chất lượng cán bộ mặt trận cơ sở nên khả năng khoan sức dân còn hạn chế. Làm sao huy động cho bằng hết lực lượng các giai cấp tầng lớp xã hội bao gồm sĩ, nông, công, thương ở cơ sở.
Nhiều mô hình tạo dấu ấn trong lòng dân
Tại toạ đàm, ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tích cực thực hiện vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của Đảng, chính quyền.
Trong đó, Mặt trận các cấp duy trì việc nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị, hiến kế của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Mặt trận thành phố cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ở những nơi không còn Hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng công trình công cộng.
Mặt trận thành phố đã phối hợp tổ chức hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đúng luật; tham gia tuyển chọn Hội thẩm nhân dân; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các kỳ họp Quốc hội, HĐND, được Nhân dân đánh giá cao.
Triển khai hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 935, 936 của Thành ủy về giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các ý kiến góp ý sâu sắc, trách nhiệm, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng nhân dân; giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng và Chính quyền.
Trong nhiệm kỳ 2019–2024, hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh thực hiện hơn 48.000 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực "nóng" như đất đai, chính sách an sinh, đạo đức công vụ; các tổ chức chính trị xã hội thành viên cũng đã triển khai hàng nghìn cuộc giám sát chuyên đề như: Liên đoàn Lao động: 7.709 cuộc giám sát chế độ, chính sách người lao động; Thành Đoàn: 1.276 cuộc giám sát về phát triển thanh niên; Hội Nông dân: 675 cuộc giám sát lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Hội Phụ nữ: 2.206 cuộc giám sát chính sách an sinh, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em; Hội Cựu chiến binh: 354 cuộc giám sát chính sách đối với Cựu chiến binh.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả được áp dụng, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân như: thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; hỗ trợ cấp giấy đi đường; tổ chức Trung tâm An sinh xã hội; vận động chức sắc, tôn giáo tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
“Những hành động nghĩa tình, sự hy sinh thầm lặng của người dân là biểu tượng sống động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền thành phố”, ông Lê Nguyễn Hồng Quang đánh giá.