Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Phát quang 'rừng' thủ tục

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát quang 'rừng' thủ tục

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành.

Phát quang 'rừng' thủ tục

Vẫn còn tình trạng gây trở ngại, chưa tạo điều kiện cho doanh nghiệp. (Ảnh Internet).

Đây là nỗ lực của Chính phủ tiếp tục phát quang “rừng” thủ tục hành chính (TTHC) gây trở ngại khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2017, nhiều sáng kiến cải cách TTHC được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của DN, nhất là các lĩnh vực về thuế, hải quan, xuất nhập khẩu tạo thuận lợi cho DN sản xuất kinh doanh.

Đối với cơ chế 1 cửa quốc gia đảm nhiệm 41 TTHC của 10 bộ ngành đã thu hút được 15.000 lượt DN tham gia. Trong số hơn 5.000 TTHC được cắt giảm và đơn giản hóa, đã có 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được đơn giản hóa… Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện cho DN phát triển, nhất là DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ làm giảm đáng kể chi phí cho DN. Chẳng hạn, Bộ Tài chính giảm mức thu của 23 khoản phí và lệ phí, Bộ Giao thông Vận tải giảm giá 38/73 trạm thu phí BOT. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DN sản xuất kinh doanh... “Nhờ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, năng lực cạnh tranh quốc gia có nhiều cải thiện và tăng 5 bậc; môi trường kinh doanh được Ngân hàng thế giới đánh giá tăng 14 bậc”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và TTHC đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Chí Dũng, đến cuối tháng 12/2017, mới chỉ có 5 bộ rà soát và đưa ra phương án cắt giảm, sửa đổi. Do đó, các bộ ngành, địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để phát quang “rừng” thủ tục gây khó khăn cho DN.

Dù nỗ lực nhưng TTHC vẫn còn rất rườm rà. Khủng nhất vẫn là các TTHC trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành. Ông Đoàn Duy Khương- Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trên thực tế DN vẫn e sợ TTHC, nhất là thủ tục hải quan. Thực tế công chức cán bộ hải quan có thể viện lý do quá tải, giải quyết hồ sơ tồn đọng trước đó… mà làm chậm hồ sơ hay bắt lỗi nhỏ nhặt để làm khó DN. Mặc dù không trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của ngành hải quan nhưng lại liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của DN, hiện đang là một trong những rào cản đối với hoạt động của DN. Bởi “có quá nhiều văn bản, thông tư, nghị định chồng chéo của các cơ quan chuyên ngành làm DN dễ bị nhiễu loạn và rối loạn thông tin”, ông Khương nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, môi trường kinh doanh của Việt Nam dù đã nâng lên mấy bậc, nhưng vẫn còn có ngành, địa phương gây trở ngại cho kinh doanh, chưa tạo điều kiện cho DN phát triển, chưa có giải pháp tháo gỡ cụ thể. Vì vậy, năng lực cạnh tranh quốc gia còn thấp, môi trường kinh doanh còn nhiều vấn đề. Do đó, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu tư kinh doanh là yêu cầu quan trọng trong năm 2018.

Nguyên Khánh