Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Thanh Mai: Hướng đến tăng trưởng bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Thanh Mai: Hướng đến tăng trưởng bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với nhiều tiềm năng về nông, lâm nghiệp và dịch vụ thương mại. Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng ghi nhận, đời sống bà con không ngừng được cải thiện.

Tận dụng tiềm năng, phát huy thế mạnh địa phương

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng hiện đại; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa xã Thanh Mai phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”.

Đây là định hướng quan trọng, mở ra cơ hội lớn để khai thác thế mạnh kinh tế địa phương. Trong đó, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chuỗi giá trị, đồng thời mở rộng dịch vụ thương mại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường sống cho nhân dân.

Đại hội đã thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030: tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 triệu đồng/năm trở lên; 20% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; 100% số hộ có công trình vệ sinh, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo cơ bản không còn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thanh Mai tập trung vào các hướng phát triển: Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa; Xây dựng các vùng sản xuất tập trung, lựa chọn sản phẩm chủ lực OCOP, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh.

Người dân làng nghề chè Phú Lợi đang chăm sóc, thu hoạch chè.
Người dân làng nghề chè Phú Lợi đang chăm sóc, thu hoạch chè.

Đẩy mạnh thương mại, dịch vụ: Phát triển hệ thống chợ, dịch vụ nông thôn, gắn sản xuất với tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm của bà con. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tận dụng lợi thế gần các khu, cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống và chế biến nông sản. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ người dân khởi nghiệp, tạo việc làm ổn định. Xây dựng hạ tầng đồng bộ: Hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế… đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Đặc biệt, xã đặt trọng tâm vào bảo vệ môi trường sinh thái: phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 70% trở lên; xử lý 100% rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi; khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, phát triển bền vững.

Đồng hành cùng bà con dân tộc thiểu số

Điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế xã Thanh Mai là sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo, đào tạo nghề, tiếp cận tín dụng ưu đãi đã được triển khai.

Chính quyền xã chú trọng vận động bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật mới, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn kết trong các hợp tác xã. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sản phẩm đặc trưng để phát triển theo hướng OCOP đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo bà con tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ đã chủ động đóng góp đất đai, ngày công để làm đường giao thông, kênh mương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh hội nhập, Thanh Mai xác định đổi mới tư duy phát triển, lấy kinh tế làm trung tâm, văn hóa - xã hội làm nền tảng, quốc phòng - an ninh làm trọng yếu, thường xuyên gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thanh Mai sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên.

Nguyệt Sương