Đó là nhận định của ông Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tại tọa đàm giới thiệu Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025).
Ông Trần Thanh Hải cho rằng, doanh nghiệp hiện đang lo lắng nhiều về những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhiều nhưng vận động hàng hóa không ngừng lại. Thời gian qua, ngành logistics đã hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Theo ông Hải, logistics Việt Nam không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt, như: hạ tầng, nhân lực... Cụ thể, nhiều tuyến đường cao tốc được mở rộng đường cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành, sắp tới là cảng biển Cần Giờ. Hiện nay cả nước có 2 trung tâm logistics lớn nhất cả nước là Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.
Giới chuyên gia trong ngành cho hay, khi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam á, ngành logistics Việt cũng chịu ảnh hưởng từ các chính sách, quy định và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng khắt khe hơn.
Các hiệp định thương mại thế hệ mới đều yêu cầu doanh nghiệp Việt phải nâng cao tiêu chuẩn, giảm phát thải carbon trong hoạt động logistics hướng đến phát triển bền vững chuỗi cung ứng. Việc tích hợp công nghệ và tăng cường hợp tác được xem là hai yếu tố thiết yếu để đạt tăng trưởng bền vững
“Công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động mạnh đến ngành logistics. Tôi mong muốn, doanh nghiệp quan tâm nhiều đến phát triển xanh trong ngành logistics để không bị nhấn chìm trước làn sóng công nghệ. Bởi vì, doanh nghiệp đa quốc gia hiện nay không chỉ đặt hàng sản xuất xanh mà còn phải là logistics xanh. Nếu không có chứng nhận xanh doanh nghiệp có thể bị văng ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu nhận định, số lượng đơn hàng năm nay tăng 15 – 20% nên thị trường logistic Việt Nam đang được quan tâm rất nhiều.
Liên quan đến phát triển logistics xanh, ông Đào Trọng Khoa – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) khẳng định: “Phát triển logistics xanh không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đang hướng đến. Logistics Việt Nam đang chuyển mình và đang trở thành điểm đến chiến lược. Hãy cùng nhau hành động vì logistics xanh, thông minh, bền vững nâng cao thế logistics Việt Nam trên bản đồ logistics thế giới”.
Được biết, VILOG 2025 chủ đề "Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics sẽ tập trung vào sức mạnh của các giải pháp số hóa và kết hợp tác trong việc thúc đẩy ngành logistics bền vững và hiệu quả hơn. Đồng thời, trưng bày những tiến bộ đột phá trong tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng ứng dụng IoT và các giải pháp vận tải thân thiện với môi trường.
VILOG 2025 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 2.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày, từ 31/7 đến 2/8.