Philippines truy sát tội phạm ma túy
Tới nay, chiến dịch truy sát tội phạm ma túy ở Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động đã ở mức cao trào. Bỏ qua những cảnh báo là “sự việc đã ra khỏi vòng kiểm soát” khi số người bị bắn chết tăng cao, ông Duterte vẫn không dừng bước. Bởi theo ông, ma túy đã đem đến thảm kịch cho đất nước suốt nhiều năm qua.

Cảnh sát kêu gọi tội phạm ma túy đầu thú.
Theo Hãng tin AFP, thì kể từ khi chiến dịch được phát động đến nay (ngày 30-6, cũng là ngày ông Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines), đã có không dưới 800 người được coi là tội phạm ma túy đã thiệt mạng.
“Chiến dịch này sẽ kéo dài tới ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi nếu khi ấy tôi còn sống”- ông Duterte nói trong một cuộc họp báo tổ chức tại thành phố Davao, miền Nam Philippines.
Chưa hết, ông Duterte còn khẳng định, cùng với tội phạm nghiện ma túy, thì những quan chức chính phủ lợi dụng chức vụ để thực hiện hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn bán ma túy cũng sẽ “nằm trong danh sách săn lùng”.
Đáng chú ý, Tổng thống Duterte còn tuyên bố, các binh sĩ quân đội và cảnh sát sẽ được đảm bảo không bị truy tố nếu giết người trong khi làm nhiệm vụ truy quét các đối tượng liên quan đến ma túy.
Trước chiến dịch truy sát tội phạm ma túy do Tổng thống Duterte phát động lan rộng trên khắp đất nước Philippines, cùng với con số người chết ngày một gia tăng, Văn phòng chống ma túy trực thuộc Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại.
Họ lấy làm lo lắng trước những vụ hạ sát không qua xét xử những người bị tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy ở đất nước này. Nhưng cũng chính từ sự cứng rắn của ông Duterte mà tới nay đã có hơn 500.000 người ở Philippines tự thú với chính quyền và cam kết ngừng sử dụng ma túy.
Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Duterte đã hé lộ danh sách 159 quan chức và cựu quan chức bị cho là dính líu đến ma túy. Ông Duterte tuyên bố, sẽ có rất ít thời gian để họ trình diện.
Theo ông Duterte, ma túy chỉ có thể hoành hành được ở Philippines là do có sự tiếp tay của công chức, quan chức, cảnh sát. Một trong những việc vận động con nghiện tự thú cũng là nhằm để từ đó phát hiện ra ai là kẻ đứng sau lưng họ, “ai là kẻ hủy hoại đất nước, hủy hoại dân tộc từ những nguồn lợi kiếm được từ ma túy”- ông Duterte nói.
Chính sách mạnh tay của ông đối với người nghiện ma túy đã khiến cho những kẻ “chống lưng” phải “lạnh gáy”. Tuy nhiên, nhắm tới đối tượng này cũng có nghĩa là ông Duterte chấp nhận cái giá rất đắt mà mình có thể phải hứng chịu.
“Nhưng cuộc chiến làm giải phóng đất nước khỏi ma túy không thể nào không làm, cho dù cá nhân tôi phải chịu giá đắt tới đâu”- ông Duterte tuyên bố.
Trong danh sách các quan chức, công chức, cảnh sát bị nghi dính tới ma túy có 8 thẩm phán, 53 thị trưởng và cựu thị trưởng, 3 nghị sỹ Quốc hội, 95 cảnh sát và sĩ quan quân sự.

Một nghi phạm ma túy bị cảnh sát bắn chết trên đường phố.
Ông Duterte cho biết, nếu họ không chịu trình diện và khai báo thì cảnh sát và quân đội sẽ vào cuộc. “Nếu các vị không trình diện, tôi sẽ ra lệnh cho lực lượng vũ trang Philippines và toàn bộ cảnh sát quốc gia Philippines truy lùng các vị”- ông Duterte và nói thê: “Tôi nợ người dân Philippines nếu không xử lý được danh sách này”.
Cuộc chiến chống ma túy ở Philippines được coi là châm ngòi nổ cho các mẫu thuẫn lợi ích. Nhưng với ông Duterte, lợi ích nào cũng phải đặt dưới lợi ích quốc gia dân tộc.
Vì thế, chỉ ngay sau 4 ngày nhậm chức Tổng thống của ông, 45 tội phạm ma túy đã bị bắn mà không qua xét xử. Riêng tại tỉnh Bulacan, trong thời gian này 29 nghi phạm ma túy và cướp bóc đã bị bắn chết.
Tiếng súng liên tiếp nổ vang trên những đường phố, những con hẻm, kể cả ở vùng nông thôn. Luật sư về các vấn đề nhân quyền Azadeh Shahshahani cảnh báo những vụ giết người thời gian qua là “xu hướng đáng lo ngại” trong chính sách của tân Tổng thống Duterte.
Còn Edre Olalia- Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Philippines cho rằng các vụ buôn bán ma túy phải được chấm dứt, nhưng những vụ nổ súng hạ sát tội phạm cũng nên dừng lại. Nhưng những người ủng hộ ông Duterte thì đáp trả lại bằng việc dẫn lời của Tổng thống trong lễ nhậm chức (ngày 30-6) rằng, “hãy xông tới và kết liễu bọn tội phạm còn hơn là để gia đình chúng phải đau đớn khi chính họ phải giết chúng “.
Cũng cần nhắc lại, trước khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte là Thị trưởng thành phố Davao, nổi tiếng với cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy và băng đảng.
Ông Duterte lúc đó đã cho phép cảnh sát thành phố nổ súng nếu phát hiện các nghi phạm buôn bán ma túy. Cùng đó là sẽ có 3 mức thưởng cho cảnh sát bắn chết tội phạm ma túy.
Theo đó, mức cao nhất là 64 USD cho “trùm ma túy”, mức tiếp theo là 42,5 USD cho kẻ chịu trách nhiệm phân phối ma túy, mức thấp nhất 1,64 USD cho kẻ bán rong ma túy.
Như vậy, tới thời điểm này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đẩy chiến dịch trấn áp tội phạm lên mức độ cao nhất khi cho phép cảnh sát, quân đội, thậm chí là dân quân nổ súng bắn chết các đối tượng tình nghi sử dụng hoặc buôn bán ma túy.
Cho dù chính sách của ông Duterte còn gây nhiều tranh cãi, nhưng thực tế cho thấy tỷ lệ tội phạm ở Philippines đã sụt giảm. Thành phố Davao, miền Nam Philippines, nơi ông Duterte làm thị trưởng suốt 20 năm trước khi làm Tổng thống, đã trở thành một ốc đảo bình yên và an toàn. Nhưng mặt khác, những biện pháp trừng phạt ông thực thi cũng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
Vì thế, nói như Ramon Casiple- nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Chính trị và Cải cách Bầu cử Philippines, thì còn quá sớm để xác định xem liệu phương pháp của ông Duterte có hiệu quả hay không. Nhưng, với ông Duterte, ông thề sẽ thực thi chính sách tận diệt tội phạm ma túy đến cùng, vì với ông đó là việc phải làm vì lợi ích quốc gia dân tộc, và cũng vì lợi ích của mỗi gia đình Philippines.