Phim dự án: Không chỉ là kinh phí
Ngoài giải thưởng Búp sen vàng (giải thưởng thường niên của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh Việt Nam (TPD) sẽ được trao vào tháng 8 này, những năm gần đây, các bạn trẻ thích học làm phim đã có nhiều cơ hội được thể hiện tài năng điện ảnh thông qua các dự án làm phim tài liệu, phim ngắn. Nhưng từ những dự án làm phim được tài trợ, người ta sẽ nhận ra rằng để có một tác phẩm điện ảnh thuyết phục, không đơn thuần chỉ cần có kinh phí.

Các học viên tham gia dự án Wafm Spring 2015
Những dự án làm phim ấy khởi nguồn từ TPD. Đơn cử như từ năm 2014, dưới sự tài trợ bởi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam, TPD đã triển khai dự án 10 tháng 10 phim tài liệu. Sau hơn 10 tháng thực hiện (từ tháng 2-2014 đến 4-2015), 10 bộ phim tài liệu của các nhà làm phim trẻ đã hoàn thành. Tại lễ tổng kết dự án diễn ra cách đây hơn 1 tháng, những bộ phim tài liệu của những nhà làm phim trẻ đã được đánh giá rất cao. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius chia sẻ: Những bộ phim mang chủ đề xoay quanh các đề tài: bình đẳng giới, quyền trẻ em, quyền phụ nữ... được các đạo diễn miêu tả một cách chân thật qua từng thước phim, qua đó đã đem lại cho người xem cảm nhận sâu sắc, chân thật hơn về các vấn đề xã hội Việt Nam hiện nay.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là khi tham gia sự án làm phim này, cho dù đó là tác phẩm đầu tay, hoặc là người đã đã có kinh nghiệm làm phim, các bạn trẻ không chỉ được hỗ trợ về mặt kinh phí, mà còn được hỗ trợ về kĩ thuật cũng như kiến thức chuyên môn để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Có nghĩa là trong một thời gian rất ngắn, nhưng họ được tiếp cận những kỹ năng bài bản để hoàn tiện tác phẩm điện ảnh.
Thông qua các dự án của TPD như “Cuộc sống qua chiếc máy quay”, “10 tháng 10 phim tài liệu”, “Wafm Spring”… những nhà làm phim trẻ chập chững vào nghề đã được rèn luyện và nâng cao những kỹ năng sống cần thiết như sự tự tin, khả năng quan sát giao tiếp, tính kỷ luật, làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Chia sẻ về hành trình chắp cánh cho những tài năng điện ảnh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Phó Giám đốc TPD cho hay: Giải thưởng Búp sen vàng về thực chất cũng chỉ mang tính chất cục bộ, nhỏ lẻ. Dẫu vậy, hiệu quả đạt được rất lớn. Qua các lớp học, chúng tôi không đặt nặng vấn đề thi thố hay giải thưởng mà coi đó như cơ hội để các em tiếp cận với điện ảnh, cũng như được thể hiện ý tưởng một cách tự nhiên nhất. Thậm chí từ dự án này nhiều bạn đã đi học tại nước ngoài, đây là những tương lai cho điện ảnh Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Giám đốc TPD cho biết thêm: “Khoảng 6, 7 năm nay, Trung tâm đều phải đi xin tài trợ. Chúng tôi cũng cố gắng duy trì Liên hoan Búp sen vàng. Hiện nay mô hình làm phim do các phụ huynh đến đóng tiền trong thời gian ngắn 1,2 tuần để con em họ được tập làm phim. Có phim chỉ có 500 nghìn đến 1 triệu”.
Cũng theo bà Ngát, thông qua những lớp học làm phim ngắn, hoặc những dự án làm phim có tài trợ, có rất nhiều phim hay được giới thiệu tới khán giả.
| Trong năm 2014, dự án “Chúng ta làm phim” của TPD đã hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ thực hiện 108 bộ phim tài liệu ngắn, 17 phim truyện ngắn. Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, ban tổ chức sẽ chính thức lựa chọn ra danh sách đề cử gồm 20 bộ phim xuất sắc nhất cho các hạng mục phim tài liệu ngắn (10 phim) và phim truyện ngắn (10 phim). Các tác phẩm này sẽ tiếp tục bước vào vòng chấm thi thứ hai, do Ban giám khảo bình chọn, để tìm ra 3 phim tài liệu cùng 3 phim truyện có chất lượng tốt nhất, được trình chiếu trong đêm trao giải “Búp sen vàng 2015” tới đây. |