Mặt trận

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đến thăm, chúc Tết chức sắc, nhân sĩ, trí thức tại TP HCM

THÀNH LUÂN 27/01/2024 16:15

Ngày 27/1, Đoàn Công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu, đã đến thăm, chúc Tết một số chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tại TP HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

W_image6(1).jpeg
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện chức sắc chùa Huê Nghiêm đón tiếp đoàn Công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc Tết.

Tại chùa Huê Nghiêm (TP Thủ Đức, TP HCM), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thay mặt đoàn Công tác thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tới Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Chư tăng, Phật tử tại chùa một năm mới nhiều sức khỏe, bình an.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những tổ chức tôn giáo luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của trung ương cũng như UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa dân tộc và đạo pháp; sự đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc trên cả nước.

W_image4.jpeg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã thông tin đến Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số hoạt động quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2024.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã thông tin một số hoạt động tiêu biểu của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm qua và dự kiến hoạt động trọng tâm năm 2024. Trong đó, kết thúc năm 2023 Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX được tổ chức, qua đó đánh giá về cơ bản nhiều thành tựu quan trọng của đất nước.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong năm 2024 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam đang tập trung tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Song song đó, vận động nhân dân, trong đó có chức sắc, Phật tử cả nước tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Trong không khí cởi mở, thân tình, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã thay mặt các lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các Chư tăng ni, Phật tử.

Thay mặt lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chức sắc, Chư tăng ni, đồng bào Phật tử cả nước nói chung và chùa Huê Nghiêm nói riêng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, cùng Đoàn Công tác đã đến thăm; đồng thời luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Thành/Tỉnh hội Phật giáo các địa phương, từ đó tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo, dân tộc trên cả nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, đại diện Đoàn Công tác đã trao phần quà Tết ý nghĩa của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

W_image1.jpeg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao phần quà Tết ý nghĩa của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng ngày, Đoàn Công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu cũng đã đến thăm và chúc Tết tại nhà riêng Giáo sư Lê Mạnh Thát đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

Giáo sư Lê Mạnh Thát, pháp danh Thượng tọa Thích Trí Siêu, sinh năm 1944 tại Quảng Trị, hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại TP HCM. Từ năm 2012, Giáo sư được bầu làm thành viên Ban Thường trực của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

W_z5110394453123_7a4feabdac79e021e79cbeb14b18e2bc.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thay mặt Đoàn Công tác gửi tặng phần quà Tết của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến Giáo sư Lê Mạnh Thát.

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã thay mặt Đoàn Công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Giáo sư Lê Mạnh Thát vừa tái bản Bộ "Lịch sử Phật giáo Việt Nam" sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, bổ sung nội dung mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời mong muốn Giáo sư Lê Mạnh Thát tiếp tục tâm huyết, nỗ lực nghiên cứu lịch sử Phật học và có nhiều hơn nữa cống hiến xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, giáo dục của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đã thay mặt Đoàn Công tác gửi tặng phần quà Tết của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến Giáo sư Lê Mạnh Thát và gia đình nhân dịp Tết đến, Xuân về.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đến thăm, chúc Tết chức sắc, nhân sĩ, trí thức tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO