Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp” tại Đồng Tháp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp” tại Đồng Tháp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp” tại Đồng Tháp, đối thoại thanh niên nông thôn, doanh nông trẻ và nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức, là dịp gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Trung ương với thanh niên nông thôn, doanh nông trẻ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp” tại Đồng Tháp. Ảnh: C.T.
Quang cảnh chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp” tại Đồng Tháp. Ảnh: C.T.

“Cùng bay, cùng nâng đỡ, cùng kiến tạo tương lai” là tinh thần xuyên suốt của “Đàn Sếu khởi nghiệp”, là sáng kiến đổi mới sáng tạo do ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khởi xướng. Chương trình lấy con người làm trung tâm, thanh niên nông thôn làm động lực và nội lực bản địa làm nền tảng phát triển.

Tên gọi “Đàn Sếu” mang ý nghĩa ẩn dụ về một cộng đồng khởi nghiệp không đơn độc, cùng hỗ trợ, sẻ chia và không bỏ ai lại phía sau. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tạo không gian để nhiều mô hình khởi nghiệp nông nghiệp, OCOP, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số từng bước hình thành, góp phần phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tại chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp”. Ảnh: C.T.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tại chương trình “Đàn Sếu khởi nghiệp”. Ảnh: C.T.

Điểm nổi bật của “Đàn Sếu khởi nghiệp” là cách tiếp cận chính sách kiến tạo, trong đó Nhà nước đóng vai trò mở đường, tạo cơ chế thử nghiệm, lắng nghe thực tiễn và tháo gỡ rào cản. Các chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học đồng hành lâu dài, chia sẻ tri thức và mạng lưới; thanh niên khởi nghiệp trở thành chủ thể kiến tạo, cùng học hỏi và nâng đỡ lẫn nhau.

Song song đó, hoạt động “Ươm tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen Hồng” được xác định là trụ cột quan trọng của hệ sinh thái, giúp các ý tưởng khởi nghiệp được trang bị kiến thức quản trị, tài chính, marketing và phát triển thị trường. Nhiều dự án từ ươm tạo đã trưởng thành, hình thành doanh nghiệp, tạo sinh kế tại chỗ và làm mới sản phẩm địa phương.

Sau một thập kỷ, “Đàn Sếu khởi nghiệp” góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với tài nguyên và bản sắc Đồng Tháp, giúp địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024. Tinh thần “Đàn Sếu” cũng lan tỏa ra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các mạng lưới liên kết khởi nghiệp.

Tại chương trình, ông Ngô Hùng Vũ, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Phát, cho biết “Đàn Sếu khởi nghiệp” là nơi kết nối cộng đồng khởi nghiệp, giúp người đi trước truyền kinh nghiệm, hỗ trợ người đi sau khởi nghiệp đúng hướng và hiệu quả.

Trung Ngãi