Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 11/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tới chung vui với đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng năm 2026”, được tổ chức tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CV.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ngãi trong năm qua. Đồng thời khẳng định, những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh biểu dương vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên trong việc huy động nguồn lực xã hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh mong muốn, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức công đoàn tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho đoàn viên khó khăn ở Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho đoàn viên khó khăn ở Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gửi tới toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Quảng Ngãi và gia đình lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đầm ấm, an tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng hơn 7.000 suất quà, với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, hơn 130 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ gần 480 triệu đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hơn 4.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 500 nghìn đồng để hỗ trợ đoàn viên tham gia Chợ Tết Công đoàn trực tuyến. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng 700 phiếu mua hàng “0 đồng”, mỗi phiếu trị giá 500 nghìn đồng, giúp đoàn viên mua sắm Tết.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” là hoạt động thường niên do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mỗi dịp Tết đến, xuân về, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần động viên, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chi và Nguyễn Thị Thư, ở phường Nghĩa Lộ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các Mẹ cùng gia đình; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, đối tượng chính sách.

Chí Đại - Tấn Thành