Mặt trận

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Ninh Bình

Đình Minh 30/01/2024 17:17

Ngày 30/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn.

img_20240130_153040.jpg
Các đại biểu dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân tại Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Cùng dự buổi gặp mặt còn có ông Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

img_20240130_125545.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự buổi gặp mặt.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào về truyền thống 94 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và mừng xuân Giáp Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã gửi tới các đại biểu và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

img_20240130_152942.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân tại Ninh Bình.

Thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định: Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó, 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế duy trì phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,27%, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân toàn quốc.

gap-mat-mung-dang-mung-xuan-giap-thin-2024-1e6ff.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Lam

Cơ cấu kinh tế khá hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, dịch vụ. Xây dựng NTM được quan tâm thực hiện, hạ tầng chiến lược được thúc đẩy, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; nội bộ đoàn kết thống nhất; an sinh xã hội được đảm bảo.

img_20240130_125550.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà lắng ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Ông Đoàn Minh Huấn cho biết, Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng phía Nam của khu vực Đồng bằng sông Hồng và cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản, lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, lấy công nghiệp cơ khí ô tô và các ngành công nghiệp công nghệ cao làm động lực, lấy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo làm khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, cũng như trong suốt những năm vừa qua.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để Ninh Bình phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật với những bài ca, điệu múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi mùa xuân mới và sự phát triển của quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Ninh Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO