Văn hóa

Phố ông đồ ‘mở hội’

LÊ THƯ 04/02/2024 08:00

Ngày 3/2 (tức 24 tháng Chạp) tại hồ Văn, nằm trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 chính thức khai hội.

W_chu-an.jpg
Đầu năm xin một chữ An.

Đây là hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, kéo dài đến ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Năm nay, Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 có 40 “ông đồ” tham gia viết chữ. Các “ông đồ” đều đã vượt qua cuộc thi khảo hạch trước đó, đáp ứng nhu cầu xin chữ của người dân và du khách tham quan.

W_img-7298.jpg
Hội chữ xuân Giáp Thìn kéo dài đến hết ngày 10 tháng Giêng.

Trong khuôn khổ Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024, diễn ra hoạt động văn hóa phong phú: triển lãm thư pháp, trình diễn thư pháp, văn nghệ truyền thống (hát dân ca quan họ, hát chèo, múa lân sư rồng…), các trò chơi dân gian, gian hàng truyền thống.

W_img-7297.jpg
Với chủ đề “Hiếu học”, triển lãm thư pháp trưng bày 50 tác phẩm thư pháp tại khu vực sân trước và 50 tác phẩm xung quanh hồ Văn.
W_img-7303.jpg
Du khách tham quan triển lãm thư pháp.
W_img-7302.jpg
"Khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện".
W_img-7307.jpg
Các ông đồ, bà đồ tham gia viết chữ ở Hội chữ Xuân đều đã qua khảo sát kỹ lưỡng.
W_ba-do.jpg
"Phố ông đồ" còn có cả "bà đồ" cho chữ.
W_img-7300.jpg
Nét đẹp ngày Xuân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố ông đồ ‘mở hội’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO