Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai
Ngày 9/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai.

Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 200 cử tri phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai.
Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI, trong đó có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.
Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và mong muốn của cử tri.
Trong không khí dân chủ và trách nhiệm, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng và xúc động khi được trở về quê hương để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó Thủ tướng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến không chỉ thể hiện mong muốn đối với sự phát triển của tỉnh Lào Cai mà còn vì sự phát triển chung của đất nước. Phó Thủ tướng nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận để nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển bền vững và an sinh xã hội - những lĩnh vực được xem là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tính đến trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với trước đây.
Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu thực tiễn. Thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nặng nề. Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ thì gánh nặng cho cấp cơ sở và khó khăn cho người dân sẽ vẫn còn lớn.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong hệ thống chính quyền địa phương, khối lượng công việc ở cấp cơ sở tăng mạnh. Riêng cấp xã hiện có 897 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và phải giải quyết 327 thủ tục hành chính. So với trước đây, số thủ tục hành chính ở cấp xã tăng tới 108%, tạo áp lực rất lớn cho bộ máy địa phương. Ở cấp tỉnh, số thủ tục hành chính cũng tăng khoảng 30%, kéo theo nhiều tác động liên đới trong quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
Trước thực tế này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu rõ ràng và quyết liệt hơn. Một trong những định hướng quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mức cao nhất, với mục tiêu giảm tới 60% thủ tục hành chính trong thời gian tới.
Theo Phó Thủ tướng, việc cắt giảm không chỉ dừng ở khâu rà soát quy trình mà phải gắn với đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành. Cùng với đó, Chính phủ cần nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công từ Trung ương đến địa phương, nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục cho người dân nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Một giải pháp đáng chú ý là triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Theo mô hình này, người dân có thể thực hiện thủ tục ở bất kỳ địa phương nào thuận lợi nhất, thay vì phải quay về nơi đăng ký hộ khẩu hoặc địa bàn cư trú như trước đây. “Người dân ở đâu thuận lợi nhất thì có thể đến đó để làm thủ tục hành chính. Chúng tôi sẽ đánh giá và nhân rộng mô hình này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Song song với cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số là yếu tố quyết định để xây dựng nền hành chính hiện đại. Chính phủ đang tập trung nâng cấp hạ tầng dữ liệu, hệ thống kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương, nhằm hình thành một trục dữ liệu thống nhất phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được kết nối, chia sẻ và sử dụng chung, giúp giảm tình trạng phân mảnh thông tin như hiện nay.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người dân trong quá trình chuyển đổi số. “Không có con đường nào khác ngoài việc thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ để xây dựng xã hội số và công dân số”, Phó Thủ tướng nói.
Để đạt mục tiêu này, Phó Thủ tướng kêu gọi các địa phương đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, dù ở vùng sâu vùng xa hay tại các đô thị lớn, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh cũng có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại nhà.
Một điểm quan trọng khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là yêu cầu công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm phòng chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.
Theo đó, cần kiên quyết loại bỏ tình trạng “xin ý kiến lòng vòng” giữa các cơ quan. Thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Phân cấp phải gắn với trách nhiệm rõ ràng. Ai có thẩm quyền thì người đó quyết định và chịu trách nhiệm, không thể để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi vì quy trình rườm rà.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đang nghiên cứu đa dạng hóa dịch vụ hành chính công, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia cung cấp một số dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Trong chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cam kết tiếp tục đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Đối với tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch và nông nghiệp bền vững; đồng thời quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc.
Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của cử tri quê hương để có thêm động lực cống hiến. “Trước cử tri và nhân dân tỉnh Lào Cai, tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tận tâm thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng cũng giải đáp nhiều câu hỏi của cử tri về chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế đảm bảo môi trường, cách kiểm soát lạm phát, việc đầu tư xây dựng đê sông Hồng, về cải cách tiền lương và cơ chế chính sách để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương.