Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: ‘Hải Phòng cần trở thành cực tăng trưởng chiến lược của cả nước’
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định việc công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố mà còn tạo nền tảng để Hải Phòng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng và cả nước trong giai đoạn mới.
Khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu cả nước
Chiều 30/7, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thời gian qua, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất cả nước. Đến nay, thành phố thu hút hơn 1.868 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 54 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế của Việt Nam.

Bên cạnh các nhà đầu tư quốc tế, nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước như Vingroup, Sun Group, Hòa Phát, Geleximco, Kinh Bắc... đang triển khai các dự án quy mô lớn, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.
Đáng chú ý, Hải Phòng là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong 11 năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,33% - mức cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương.
Không chỉ nổi bật về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng còn tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025, đồng thời nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô khoảng 20.000 ha.

Cùng với đó, Hải Phòng chính thức khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng - khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước vận hành theo mô hình mới. Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hội tụ các điều kiện thuận lợi về hạ tầng, thuế, hải quan, logistics, thương mại và tài chính, tạo sức hút đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao trên phạm vi toàn cầu.
Định hình ba không gian động lực, đưa Hải Phòng bứt phá
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định việc công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố mà còn tạo nền tảng để Hải Phòng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng và cả nước trong giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 4 chuyển đổi chiến lược: Nâng cao năng lực vận hành sau sắp xếp tổ chức; thống nhất quản trị không gian phát triển và nguồn lực; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Hải Phòng có đầy đủ điều kiện để đi đầu trong quá trình hiện thực hóa các định hướng này.
Sau hợp nhất, Hải Phòng sở hữu quy mô kinh tế thuộc nhóm lớn nhất cả nước, không gian phát triển được mở rộng, kết nối trực tiếp vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị với hệ thống cảng biển quốc tế và logistics. Thành phố cũng được Quốc hội cho phép thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và sẽ tiếp tục có thêm dư địa phát triển khi các cơ chế dành cho đô thị đặc biệt được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng khẳng định, Hải Phòng sẽ phát triển trên ba không gian động lực chiến lược. Trong đó, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tiếp tục là trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp xuất khẩu; Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ phát triển kinh tế biển thế hệ mới gắn với công nghiệp công nghệ cao, đô thị và tăng trưởng xanh; Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng ở phía Tây sẽ ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, logistics và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Khu Thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành đòn bẩy thể chế quan trọng, kết nối các khu kinh tế thành một hệ sinh thái thống nhất, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất, logistics đến thương mại quốc tế và đổi mới công nghệ.
"Tuy nhiên, quy mô lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao", Phó Thủ tướng lưu ý. Theo Phó Thủ tướng, nếu không xác định rõ chức năng, lợi thế và thứ tự ưu tiên của từng khu kinh tế sẽ dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ và làm giảm hiệu quả phát triển.
Để các quyết định được triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tập trung xây dựng chiến lược phát triển thống nhất giữa các khu kinh tế; ưu tiên đầu tư hạ tầng cảng biển, giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số; xây dựng Khu Thương mại tự do theo mô hình quản trị hiện đại với cơ chế "một cửa tại chỗ"; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng để xây dựng hệ sinh thái kinh tế có sức cạnh tranh quốc tế.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, năng lượng, lao động và môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các khu kinh tế và Khu Thương mại tự do.
Khẳng định Chính phủ luôn đồng hành cùng địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, giữ vững môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng, sớm trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước.
Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với tổng vốn đăng ký và cam kết đầu tư trên 3,1 tỷ USD, tiếp tục khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Hải Phòng.