Phòng dịch bệnh sau bão

T.Hà 03/11/2016 06:23

Lũ chồng lũ tại các tỉnh miền Trung khiến người dân điêu đứng. Không chỉ thiệt hại nặng nề về tài sản, con người, tại nhiều nơi bị lũ lụt, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, thiếu nước sạch, trong khi đó mầm bệnh từ các vùng nước ngập đọng, từ xác súc vật chết bị thối rữa rất có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh.

Đau mắt đỏ: Mầm bệnh gây đau mắt đỏ thường là nhóm virus Adeno hoặc vi khuẩn nhóm Chlamydia vốn rất sẵn có trong môi trường nước bẩn, tù đọng.

Triệu chứng của đau mắt đỏ thường là đỏ một hoặc cả hai mắt; ngứa một hoặc cả hai mắt; cảm giác có sạn ở trong mắt; rỉ dịch ở một hoặc hai mắt; chảy nước mắt.

Đau mắt đỏ làm cho bạn có cảm giác như có một vật gì ở trong mắt mà không thể lấy ra được.

Bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột: Các loại bệnh về đường ruột do vi khuẩn (E.coli, tả, lỵ, thương hàn) gây ra. Bệnh tiêu chảy do E.coli (trực khuẩn đại tràng) thường hay gặp, đặc biệt là tiêu chảy cấp do vi khuẩn tả. Các loại bệnh này nếu không phát hiện sớm, có biện pháp chữa trị, cách ly kịp thời sẽ có nguy cơ lây lan thành dịch.

Bệnh viêm đường hô hấp: Trong mùa mưa bão thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, mưa bão bất thường kéo dài, độ ẩm gia tăng, mưa nhiều…, cơ thể con người không kịp “điều chỉnh” để thích nghi nên rất dễ bị cảm lạnh, cúm, nhiễm lạnh dẫn đến hiện tượng viêm họng, ho, sổ mũi, nhức đầu…

Ngành y tế khuyến cáo: Ở những nơi xảy ra lũ lụt, người dân cần thực hiện vệ sinh môi trường khu vực nhà ở và chung quanh nơi mình sinh sống, nhất là đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần vệ sinh chuồng trại một cách triệt để; những gia đình sử dụng nước giếng, xây bể chứa nước sạch nên dùng ni-lông bịt miệng giếng, bể nước khi mưa lũ; chuẩn bị thực phẩm, rau sạch trong nhà để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho mỗi bữa ăn, phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa.

Với các gia đình có nguồn nước bị ảnh hưởng bởi mưa bão, không nên tiếp tục sử dụng nguồn nước đó, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cán bộ y tế hướng dẫn cách khử khuẩn nguồn nước bằng CloraminB...

Đồng thời, mọi người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà-phòng và xử lý nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt tại hộ gia đình...

Sau mưa lũ người dân phải thu dọn rác thải, bùn đất, thu gom xác động vật đi tiêu hủy, vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh nhà, lau rửa bể nước, chum vại đựng nước, rửa sạch nồi xoong, bát đĩa và phơi khô. Nguồn nước sinh hoạt phải được sát khuẩn bằng hóa chất cloramin B theo hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương.

Bà con cũng cần chủ động xử lý nguồn nước sạch để sử dụng khi chưa nhận được sự hỗ trợ của ngành y tế. Cách làm trong và khử trùng nước như sau:

- Chuẩn bị nguyên liệu: mua phèn chua khoảng 0,5 – 1kg; mua các loại thuốc khử trùng như viên Cloramin B, bột Cloramin B, Clorin 70%, 65%; viên khử trùng Aquatabs 67mg…

Với 1 xô nước nước khoảng 20-25 lít: dùng một miếng phèn chua khoảng nửa đốt ngón tay, hòa tan phèn vào một gáo nước, sau khi phèn tan hết, đổ gáo nước đó vào một xô đựng nước và khuấy đều. Khoảng 30 phút sau, khi cặn đã lắng xuống đáy thì gạn lấy nước trong ở phía trên để khử trùng.

- Khử trùng bằng viên Aquatabs: Tiện nhất là dùng viên Aquatabs 67mg để khử trùng nước. Cách dùng cho 1 viên Aquatabs loại 67mg vào 20 lít nước trong, đậy nắp lại, đợi sau 30 phút để thuốc diệt hết vi khuẩn là dùng được. Nước đã khử trùng bằng Aquatabs 67mg nếu trong trường hợp khẩn cấp có thể uống ngay được.

- Khử trùng nước bằng viên Cloramin B: Hoà tan 1 viên Cloramin B 0,25 gam vào một gáo nước, đổ gáo nước đó vào xô nước chứa 20- 25 lít nước đã được làm trong và khuấy đều. Đợi khoảng 30 phút sau mới sử dụng nước. Nước đã khử trùng bằng Cloramin B phải đun sôi mới được uống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phòng dịch bệnh sau bão