Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 15 trong số 22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trước những ý kiến băn khoăn về kết quả này, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã có phản hồi sau khi rà soát.

Mạng xã hội lan truyền ý kiến xung quanh phòng thi có nhiều điểm 10 môn Toán. Ảnh chụp màn hình.
Mạng xã hội lan truyền ý kiến xung quanh phòng thi có nhiều điểm 10 môn Toán. Ảnh chụp màn hình.

Dư luận nhiều chiều

Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin về một phòng thi tại Hà Tĩnh có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi, 22 em dự thi môn Toán thì có tới 15 em đạt điểm 10. Sáu bài thi còn lại đều từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài đạt 9 điểm, 2 bài đạt 9,5 điểm và 2 bài đạt 9,75 điểm.

Thông tin nhanh chóng tạo nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng đây là kết quả hiếm gặp và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh để làm rõ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng kết quả này phù hợp với chất lượng đào tạo của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng như truyền thống học tập của địa phương. Trên các diễn đàn, nhiều cựu học sinh, giáo viên và người từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, Đường lên đỉnh Olympia cùng học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ rằng trường nhiều năm có thành tích nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán.

Ngày 5/7, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã rà soát thông tin được phản ánh.

Theo ông Cường, phòng thi nói trên có 22 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 15 em đạt điểm 10. Phần lớn thí sinh trong phòng là học sinh của hai lớp chuyên Toán 1 và Toán 2 thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

"Chính xác là phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, chứ không phải 16 em như mạng xã hội đăng tải. Đây là kết quả phù hợp với chất lượng đào tạo của nhà trường và năng lực của học sinh", ông Cường nói.

Thí sinh tại Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: HN.
Thí sinh tại Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: HN.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cũng cho biết: “Đây đều là những học sinh rất mạnh về môn Toán nên kết quả như vậy là bình thường. Dù không có dư luận thì sau mỗi kỳ thi, Sở vẫn tổ chức phân tích phổ điểm từng môn, từng trường, từng lớp để đánh giá chất lượng dạy và học”.

Theo thống kê của Sở, kỳ thi năm nay Hà Tĩnh có khoảng 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 bài đạt điểm tuyệt đối.

Vì sao nhiều học sinh giỏi được xếp cùng một phòng thi?

Lý giải việc nhiều học sinh đạt điểm cao cùng xuất hiện trong một phòng thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết việc xếp phòng được thực hiện bằng phần mềm của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, số báo danh được đánh theo từng điểm thi và hệ thống ưu tiên xếp thí sinh có cùng tổ hợp môn tự chọn vào một phòng để hạn chế việc phải di chuyển giữa các phòng trong quá trình thi. Vì vậy, những học sinh cùng lớp hoặc cùng nhóm môn tự nhiên có thể được bố trí thi chung.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho rằng hiện tượng một số phòng tập trung nhiều học sinh có học lực tốt không chỉ xuất hiện ở Hà Tĩnh mà cũng có thể xảy ra tại các địa phương khác khi áp dụng cách xếp phòng này.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đề thi Toán năm nay được đánh giá có mức độ nhẹ hơn so với năm trước. (Ảnh thí sinh ở Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi). Ảnh: HN.
Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đề thi Toán năm nay được đánh giá có mức độ nhẹ hơn so với năm trước. (Ảnh thí sinh ở Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi). Ảnh: HN.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đề thi Toán năm nay được đánh giá có mức độ nhẹ hơn so với năm trước, góp phần làm tăng số lượng bài thi đạt điểm 10.

Nếu năm 2025 cả nước có 513 điểm 10 môn Toán thì năm nay tăng lên hơn 4.208, tức tăng hơn 8 lần. Đây là năm thứ hai triển khai kì thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên các trường, giáo viên và học sinh đã có thêm kinh nghiệm trong việc dạy học, ôn tập, đề thi cũng bám sát chương trình và phù hợp hơn.

Dù vậy, trước sự quan tâm của dư luận, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vẫn tiến hành rà soát toàn diện quy trình tổ chức kì thi.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết Hà Tĩnh nhiều năm nằm trong nhóm các địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao của cả nước. Năm 2025, tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về điểm trung bình; năm 2026 xếp thứ năm. Ở các môn khoa học tự nhiên và tổ hợp A, học sinh Hà Tĩnh thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu, đồng thời nhiều năm có học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế.

Hiện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh khẳng định vẫn thực hiện quy trình phân tích phổ điểm sau mỗi kỳ thi như các năm để phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục.

Hạnh Nguyên