Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Phụ huynh vẫn chưa hết bức xúc về BHYT

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phụ huynh vẫn chưa hết bức xúc về BHYT

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các sở GD&ĐT, các nhà trường thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học… nhưng tới thời điểm này rất nhiều trường đã tổ chức thu xong BHYT của học sinh, sinh viên.

Phụ huynh vẫn chưa hết bức xúc về BHYT

Vấn đề thu BHYT đã “nóng” ngay từ khi học sinh
bước vào năm học mới 2015-2016. Ảnh: N.Q.

Thời gian vừa qua, Bảo hiểm y tế (BHYT) với mức đóng tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở, tăng thời gian đóng lên 15 tháng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Để thông tin kịp thời đến phụ huynh, HS, SV, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày hôm qua (16/9) cũng đã tổ chức họp báo, đưa ra những thông tin chính thức liên quan đến BHYT trong năm học mới.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam): Năm 2015 là năm có tính chất bản lề với những điểm sửa đổi. Ngay từ 1/1/2015 những vấn đề về BHYT đã rất nóng. Đối với HS, SV giai đoạn này cũng là giai đoạn nóng. "Sức nóng đó không chỉ lan toả tới chúng tôi, mà cũng ảnh hưởng đến rất nhiều tầng lớp trong xã hội".

Thực chất BHYT cho HS, SV có hai điểm mới quan trọng, đó là sự thay đổi về mức đóng khi tham gia BHYT tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở. Thứ hai, thay vì thu theo năm học chúng ta thu theo năm tài chính. Có hai điểm nhấn trong năm đầu tiên có tính chất quá độ như thế nên đã gây ra những mối quan tâm của dư luận.

Ông Sơn đưa ra số liệu tham gia BHYT trong những năm học gần đây: Năm 2010-2011 chúng ta có 70% HS, SV tham gia BHYT. Năm đó chúng ta bắt đầu thực hiện luật BHYT. HS, SV chính thức đưa vào diện BHYT bắt buộc. Tới năm học 2013-2014 lên 80%. Và năm vừa qua đã có 88,5%, tương ứng với khoảng 15 triệu HS, SV có thẻ BHYT. “Đối tượng HS, SV tham gia BHYT chiếm tỷ lệ lớn, có nghĩa là chúng ta đã thành công bước đầu về đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em”.

Năm học mới này, một trong các vấn đề hướng tới BHYT toàn dân, luật sửa đổi bổ sung đưa ra giải pháp về mặt cơ chế hết sức quan trọng, quy định toàn bộ hệ thống chính trị tham gia. Từng cấp ngành tích cực chủ động tham gia và coi là nhiệm vụ của chính mình. Trong đó có quy định trách nhiệm của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo ông Sơn: Những cô giáo chủ nhiệm nói rằng việc thu BHYT là làm hộ ngành bảo hiểm là không đúng. Thông tư 41 có điều khoản hết sức cụ thể về việc cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HS, SV tham gia tại nhà trường. Cũng quy định về thu đóng BHYT của HS, SV như thế nào...

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hiện nay hầu hết các trường đã ký hợp đồng đại lý thu BHYT (khoảng 25.425 trường học trên cả nước), đồng thời thực hiện theo văn bản chỉ đạo và theo nội dung ký kết giữa cơ quan BHXH và ngành giáo dục.

Trong thời gian qua đã có 5 tỉnh, thành phố tổ chức thu theo năm học như những năm trước; có 58 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện thu theo năm tài chính (trong đó có 8 tỉnh, thành phố thu một lần 15 tháng và 50 tỉnh, thành phố thu kết hợp nhiều phương thức).

Nói về trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc gây xáo trộn, bức xúc trong thời gian qua, ông Phạm Lương Sơn cho rằng: Luật sửa đổi bổ sung đã quy định rất rành mạch trách nhiệm. Phía BHXH cũng đã ban hành quyết định mẫu mã thẻ, quyết định quy trình giám định thanh toán BHYT... Riêng BHYT theo năm học, cũng có nhiều hình thức để truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay từ đầu năm cũng đã thành lập đường dây nóng, giải quyết thắc mắc về vấn đề này...

Sau những bức xúc của người dân, lãnh đạo BHXH thừa nhận: Vừa qua có câu chuyện dồn gánh nặng vào một năm, chúng tôi cũng tiếp thu và lập tức chuyển thông tin đến 8 tỉnh. Còn các tỉnh khác cũng rất linh hoạt thu chia ra theo các mức khác nhau, tránh để học sinh, sinh viên phải thu dồn từ đầu năm.

Nói về việc nhiều người không quan tâm đến mức đóng, mà quan tâm đến dịch vụ được hưởng như thế nào? Lãnh đạo BHXH thẳng thắn chia sẻ: Chúng ta phải ghi nhận sự cố gắng của không những ngành BHXH mà cả ngành y tế nữa. Bất cứ HS, SV nào đóng BHYT thì sẽ được hưởng dịch vụ cao, chất lượng y tế cải thiện.

Mặc dù ngành BHXH đã có những giải trình rõ hơn vấn đề này, nhưng dư luận vẫn không hết bức xúc với những khoản thu BHYT học sinh năm nay tăng cao hơn mọi năm. Và việc Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các trường trực thuộc đề nghị không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện; Yêu cầu các sở GD&ĐT, các nhà trường thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học… nhưng tới thời điểm này rất nhiều trường đã tổ chức thu xong BHYT của học sinh, sinh viên.

Huyền Trang