Phụ nữ chung tay vì hành trình thoát nghèo bền vững
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng, vừa là chủ thể thụ hưởng vừa là lực lượng trực tiếp góp phần tạo nên sự thay đổi. Thông qua các phong trào như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Tổ phụ nữ tiết kiệm – tín dụng" hay "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường gắn với sinh kế”… hàng ngàn phụ nữ nghèo đã được hỗ trợ phát triển kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Thời gian qua, tại nhiều địa phương, các cấp Hội Phụ nữ đã cụ thể hóa, lồng ghép nhiều phong trào của phụ nữ để đồng hành cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Theo đó, nhiều mô hình kinh tế đã được xây dựng, giúp phụ nữ vươn lên, làm chủ cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Điển hình như tại Điện Biên - tỉnh có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần bà con làm ruộng nương và chăn nuôi nhỏ lẻ, cùng với đó tình trạng thiếu vốn, thiếu phương tiện sinh kế và tập quán canh tác lạc hậu tạo thành những rào cản lớn đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Hiểu rõ được nguyên nhân, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn và kiến thức sản xuất.
Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình khởi nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý được thành lập, góp phần mở ra hướng đi giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ cũng phát động phong trào “Mỗi gia đình nông thôn có một vườn rau sạch, nuôi gia cầm, gia súc” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này, nhiều mô hình kinh tế hộ đã được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đồng thời tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho khu dân cư.
Và nhắc đến điển hình phụ nữ vượt khó, vươn lên làm giàu không thể không nhắc đến cái tên chị Lò Thị Dơ ở xã Tuần Giáo. Những năm trước, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn, thiếu trước hụt sau. Quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị mạnh dạn vay vốn nuôi 10 con dê. Nhờ chịu khó chăm sóc, áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, giờ đàn dê của gia đình chị đã phát triển trên 100 con. Từ một hộ nghèo, chị Lò Thị Dơ đã vươn lên thành hộ khá, trở thành tấm gương vượt khó để nhiều phụ nữ trong bản học tập làm theo.
Còn tại Vĩnh Long, mô hình của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang trở thành điển hình cần được nhân rộng. Bên cạnh các cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với "5 có, 3 sạch", xây dựng "Tuyến đường hoa phụ nữ", "Con đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"... thì mô hình "Tổ phụ nữ tiết kiệm - tín dụng" đã giúp nhiều hội viên vừa có thể tiết kiệm, vừa tạo nguồn vốn cho những hộ khó khăn vay để đầu tư sản xuất nhỏ, kinh doanh dịch vụ, qua đó, nhiều phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Có thể khẳng định, các mô hình, hoạt động đã đi vào thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, hỗ trợ các chị em tự tin phát triển kinh tế. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 150 mô hình khởi nghiệp của phụ nữ, trong đó 70 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ đã được công nhận, mở ra hướng phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường. Nhiều chị em phụ nữ tham gia bán hàng online, thương mại điện tử, đưa nông sản, đặc sản địa phương ra thị trường rộng lớn, tạo ra nguồn thu đáng kể. Các hoạt động của Hội đã giúp trên 15.000 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Còn tại An Giang, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Trong đó, một mô hình vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường chính là mô hình “Ngôi nhà sinh kế của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Núi Sập. Bắt đầu từ thực tế trong sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều loại phế liệu như vỏ lon, chai nhựa sau khi sử dụng thường được
Thực tế cho thấy tại mỗi địa phương, các cấp Hội phụ nữ lại lựa chọn xây dựng những phong trào phù hợp để giúp chị em phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi sinh kế, tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh, từng bước thoát nghèo bền vững. Những kết quả này chính là minh chứng rõ nét trong việc góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Và từ đó, không ít mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành điểm tựa lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững.