Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Phụ nữ Lạng Sơn tự tin khởi nghiệp, lan tỏa phong trào thi đua

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phụ nữ Lạng Sơn tự tin khởi nghiệp, lan tỏa phong trào thi đua

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại Lạng Sơn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ những vùng núi, bản làng nơi biên giới, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi cách làm, khai thác lợi thế địa phương để xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Sinh ra và lớn lên tại vùng núi Chi Lăng, chị Vi Thị Lụa (dân tộc Tày) luôn trăn trở trước thực tế nhiều loại cây dược liệu và nông sản địa phương chưa được khai thác đúng giá trị. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành trình khởi nghiệp với sản phẩm trà diếp cá.

Năm 2021, chị thành lập Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vi. Ban đầu, cơ sở chỉ sản xuất quy mô nhỏ với vài lao động, chủ yếu thu mua nguyên liệu từ người dân trong xã. Tuy nhiên, nhờ kiên trì nghiên cứu quy trình chế biến, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu, sản phẩm trà diếp cá của chị dần được thị trường đón nhận.

Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vi (ảnh nhân vật cung cấp).
Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vi (ảnh nhân vật cung cấp).

Sau hơn hai năm phát triển, hợp tác xã không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời tiêu thụ nông sản cho hàng chục hộ dân trong và ngoài xã.

Theo chị Lụa, điều quan trọng nhất với người khởi nghiệp ở vùng nông thôn là phải biết tận dụng lợi thế bản địa. “Ở quê tôi có nhiều cây dược liệu quý, nếu chỉ bán nguyên liệu thì giá trị thấp. Khi chế biến thành sản phẩm, đóng gói, xây dựng thương hiệu thì giá trị tăng lên rất nhiều,” chị chia sẻ.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Lụa còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chế biến dược liệu cho nhiều hội viên.

Cũng là một trong những gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở Lạng Sơn, chị Nguyễn Thị Minh, thôn Yên Thành, xã Tân Thành, đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và phát triển cây dược liệu.

Xuất phát từ điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chị Minh từng làm nhiều nghề để mưu sinh. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm dược liệu ngày càng tăng, chị bắt đầu chuyển hướng sang trồng và chế biến dược liệu bản địa.

Chị Nguyễn Thị Minh, thôn Yên Thành, xã Tân Thành, thành công với mô hình trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi tổng hợp (ảnh nhân vật cung cấp).
Chị Nguyễn Thị Minh, thôn Yên Thành, xã Tân Thành, thành công với mô hình trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi tổng hợp (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhờ chịu khó học hỏi và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình của chị ngày càng phát triển. Ngoài nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập 15 triệu đồng/nhân viên 1 tháng. Không dừng lại ở sản xuất, chị Minh còn chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Phụ nữ nông thôn nếu được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và kiến thức kinh doanh thì hoàn toàn có thể khởi nghiệp và làm giàu ngay trên chính quê hương mình,” chị Minh chia sẻ.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Thực tế cho thấy, những mô hình như của chị Vi Thị Lụa và chị Nguyễn Thị Minh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng phụ nữ.

Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt thông qua Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nhiều ý tưởng sáng tạo của phụ nữ đã được hiện thực hóa, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hội viên.

Cùng với đó, các phong trào thi đua như “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” hay “Xây dựng người phụ nữ xứ Lạng thời đại mới” đã tạo động lực để nhiều phụ nữ mạnh dạn đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất. Từ những tấm gương điển hình như chị Vi Thị Lụa, chị Nguyễn Thị Minh, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Lạng Sơn ngày càng lan rộng. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đang góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng biên.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của những “bông hồng” không chỉ giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Nghĩa Hiệp