Phú Thọ: Liên tiếp phát hiện, xử lý nghiêm xe "nhồi nhét" khách
Ngày 14/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bám tuyến, bám địa bàn; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với phương tiện vận tải hành khách.

Riêng ngày 13/2/2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp xe ô tô khách vi phạm, phạt tiền trên 812 triệu đồng. Điển hình: Khoảng 22h30’ ngày 13/02/2026: Kiểm tra xe khách biển số 25B-xxx.92 do Nguyễn Minh T. (SN 1980, trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển, vi phạm: Chở quá số người quy định (65/34 người); Chở hành lý, hàng hóa vượt kích thước bao ngoài; Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Vi phạm Điểm e Khoản 3; Khoản 4; Điểm đ Khoản 6 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Tổng mức phạt tối đa: 67,8 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện (tổ chức) có thể bị phạt tối đa 174 triệu đồng.
Khoảng 22h45’ ngày 13/2/2026: Kiểm tra xe khách biển số 25B-xxx.35 do Lê Văn N. (SN 1991, trú tại tỉnh Lai Châu) điều khiển, vi phạm: Chở quá số người (91/44 người); Chở hàng hóa vượt kích thước; Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.
Tổng mức phạt tối đa: 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Khoảng 00h24’ ngày 14/2/2026: Kiểm tra xe khách biển số 26B-xxx.23 do Vũ Anh T. (SN 1988, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, vi phạm: Chở quá số người (73/22 người); Chở hàng hóa vượt kích thước; Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; Xe kinh doanh vận tải hành khách không có phù hiệu.
Tổng mức phạt tối đa: 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt tối đa 198 triệu đồng.
Tiếp đến, khoảng 00h30’ ngày 14/2/2026: Dừng kiểm tra xe khách biển số 24F-xxx.08 do Khổng Như H. (SN 1988, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, vi phạm: Chở quá số người (66/36 người); Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.
Tổng mức phạt tối đa: 65 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt tối đa 162 triệu đồng.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi điều khiển xe khách chở quá số người là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.