Phú Thọ: Nhiều cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm gần đây, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo quê hương theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

Với cách làm bài bản, tổ chức cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, xã Liên Châu chính là điển hình tiêu biểu nổi bật cho hiệu quả từ cuộc vận động. Sau khi sáp nhập ba xã Liên Châu (cũ), Đại Tự và Hồng Châu, Liên Châu trở thành xã có kết cấu hạ tầng hiện đại và cảnh quan đẹp nhất tỉnh, với diện tích 26 km² và hơn 34.800 nhân khẩu.
Ba xã trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Liên Châu (cũ) là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Nhiều thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn thông minh, làm bệ phóng cho Liên Châu hướng tới xã kiểu mẫu hiện đại trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” được Đảng bộ xã Liên Châu lựa chọn đã kích hoạt hiệu quả việc huy động và sử dụng mọi nguồn lực đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ kết hợp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Từ đó, Liên Châu không chỉ nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo môi trường sống văn minh mà còn là điểm sáng lan tỏa mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh.
Bên cạnh sự quyết tâm của địa phương, vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh là không thể thay thế trong cuộc vận động. Trong 5 năm qua, MTTQ cùng các đoàn thể đã vận động người dân hiến trên 4,8 triệu m² đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nội đồng và xây dựng công trình phúc lợi công cộng. Tổng kinh phí đóng góp vượt 1.000 tỷ đồng, trong đó đóng góp trực tiếp của người dân gần 600 tỷ đồng; trên 1,9 triệu ngày công lao động tham gia nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa, sân chơi thể thao công cộng, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.
Cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần đem lại thành quả đa dạng và thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ xây dựng hơn 2.500 công trình, duy trì chăm sóc trên 7.500 “Đoạn đường hoa”.
Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với hàng trăm mô hình bảo vệ môi trường và khu dân cư kiểu mẫu. Hội Cựu chiến binh triển khai mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp” và góp phần mở rộng hàng chục nghìn mét đường giao thông, kênh mương nội đồng.
Còn Tỉnh Đoàn thanh niên tích cực triển khai các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, huy động trên 280.000 ngày công tham gia làm đường nông thôn.
Những nỗ lực đồng bộ và sáng tạo này đã tạo ra sự thay đổi toàn diện cho nông thôn và đô thị Phú Thọ. Cuộc vận động không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn và hiện đại. Sự phát triển bền vững, văn minh của địa phương là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ cuộc vận động dưới sự chủ trì, phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh.
Trong giai đoạn tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc vận động. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong phát triển nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên hiệu quả sẽ được đặc biệt chú trọng.
Những nền tảng vững chắc từ cuộc vận động được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững của địa phương.