Phú Thọ: Tháo nghẽn hàng chục nghìn tỷ trong một cuộc Cà phê doanh nhân với Chủ tịch tỉnh
Hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư cho các dự án lớn tại tỉnh Phú Thọ đã được chỉ đạo “tháo nghẽn” trong cuộc Cà phê doanh nhân với lãnh đạo tỉnh này trong ngày 24/4.
Chương trình Cà phê doanh nhân phiên I do ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, đã diễn ra khá cởi mở, thân thiện.
Đây là lần đầu tiên Phú Thọ tạo không gian đối thoại bên ly cà phê giữa lãnh đạo chính quyền với các doanh nhân nhằm trực tiếp tháo gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Những doanh nhân tên tuổi lớn như: Nguyễn Phúc Long (Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long); Nguyễn Cảnh Hồng (Tổng Giám đốc Eurowindow); Bùi Văn Quân (nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam); Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) và Phạm Tiến Dũng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phân phối điện Stavian), đã thẳng thắn trao đổi, nêu ý kiến trong buổi cà phê có không khí gần gũi, cởi mở.
Đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục hành chính, đề xuất nhiều ý tưởng đầu tư mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Đất Tổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nói về kịch bản tăng trưởng tỉnh Phú Thọ năm 2026 và tầm nhìn 2030, lưu ý các doanh nhân cần bám sát quy hoạch để triển khai dự án hiệu quả nhất.
Liên quan đề xuất xây dựng đại lộ Văn Lang kết nối nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) với cầu Cao Phong, ông Trần Duy Đông khẳng định ủng hộ doanh nghiệp tham gia đầu tư công theo các hình thức BOT, BT, nhưng đầu tư phải có trọng tâm.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, sẽ thực hiện cắt giảm 30% số lượng dự án nhỏ lẻ để dồn lực cho dự án “hạ tầng khung”, kết nối sân bay, cao tốc và các khu đô thị lớn, đặc biệt là không gian đô thị hai bờ sông Lô kết nối Việt Trì với Vĩnh Yên.
Các lãnh đạo đại diện sở, ngành cùng tham dự buổi cà phê đã được Chủ tịch tỉnh Phú Thọ giao ngay nhiệm vụ cụ thể trước sự chứng kiến của các doanh nghiệp. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Stavian và ngành Điện lực hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các dự án trạm biến áp 110kV tại KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa.

Đối với dự án Eden (trồng rừng kết hợp du lịch, quy mô 1.642,6ha tại xã Tân Mai, tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng), Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn hoàn thiện thủ tục về đất đai; Sở Tài chính tham mưu, trình quyết định chủ trương đầu tư.
Về dự án du thuyền trên hồ Hòa Bình (tổng vốn 2.700 tỷ đồng), Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý, hướng tới hình thành mô hình du lịch chuyên nghiệp.
Thể hiện quyết liệt, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục nhà ở xã hội tại các Khu công nghiệp. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xử lý xong các thủ tục đất đai, trình UBND tỉnh phê duyệt ngay trong tháng 5/2026.
Riêng “dự án Vườn Vua” đã kéo dài hơn 10 năm, ông Trần Duy Đông yêu cầu chủ đầu tư phải quyết tâm cao nhất triển khai ngay sau khi hoàn tất điều chỉnh theo Luật Đầu tư.
Các nguồn lực đầu tư “khủng” dường như đã và đang được “tháo nghẽn” từ một cuộc “Cà phê doanh nhân” thú vị nhưng chất lượng. Tỉnh Phú Thọ tổ chức định kỳ, mong muốn trở thành cầu nối tin cậy để xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, năng động và hiệu quả trên quê hương Đất Tổ, xóa bỏ khoảng cách giữa nhà quản lý và nhà đầu tư.