Sáng nay (25/3), TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đại án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm.
Phiên tòa dự kiến xét xử từ hôm nay đến ngày 21/4. Đây là đại án sai phạm kinh tế được dư luận đặc biệt quan tâm, liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng GĐ Công ty WMC) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan cũng có kháng cáo, gồm các Công ty TNHH Đô thị Sing Việt; Ngân hàng SCB, Công ty CP chứng khoán Tân Việt và một số nhân khác.
Ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết, khoảng 7 giờ 30 phút bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm được đưa đến phòng xét xử để ổn định vị trí ngồi. Sau đó, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các luật sư bào chữa cũng có mặt tại phòng xử án.
An ninh phiên tòa được thắt chặt, bên ngoài trụ sở TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh luôn có lực lượng an ninh được bố trí để đảm bảo an ninh khu vực xét xử vụ án.
Những người tham dự phiên tòa được yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra an ninh trước khi vào bên trong khu vực xét xử. Riêng phóng viên báo chí được bố trí một phòng riêng được truyền hình ảnh trực tiếp phiên tòa, để tác nghiệp.
Vụ án được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 10/2024, với kết quả tuyên án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Về trách nhiệm dân sự, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho các trái chủ (bị hại) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo nội dung vụ án, với việc nắm chức vụ cao nhất tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nắm quyền chi phối mọi hoạt động, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo quá trình chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB. Khi ngân hàng xảy ra tình trạng nợ xấu kéo dài, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đồng ý với đề xuất phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.
Thực hiện chủ trương này, Ngân hàng SCB hợp tác với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và các công ty thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Tất cả các mã này đều thuộc các công ty "con" của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, như: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty CP Đầu tư Quang Thuận; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP HCM.
Quá trình sau đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo xây dựng cơ chế gian lận dòng tiền khống, lách luật bằng các hợp đồng tư vấn, môi giới,...để phân phối trái phiếu đến hàng chục ngàn người mua. Trong đó, dùng hàng trăm điểm giao dịch của SCB để chào bán trái phiếu, thu hút nhà đầu tư cá nhân.
Bằng cách kể trên, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã huy động được hàng chục ngàn tỉ đồng, hậu quả đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt trái chủ và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cụ thể, theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống với tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, nhưng không có tài sản đảm bảo và đến nay không có khả năng thanh toán.
Ngoài xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án kể trên, tính đến nay bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhiều lần phải hầu tòa trong các vụ án khác có liên quan. Trong đó, vào tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lan trong một vụ án khác, về hàng loạt tội danh, như: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng".