Phúc Thọ - Hà Nội: Cát tặc vẫn lộng hành
“Tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng chạy qua địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân của thực trạng trên là phía thành phố Hà Nội không cấp phép khai thác cát dưới lòng sông Hồng, trong khi đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại cho phép. Việc cấp phép của tỉnh Vĩnh Phúc lấn sang phần diện tích sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ...”- Đó là khẳng định của ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội) trong Hội nghị bàn giả
Các tàu khai thác cát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép thường xuyên khai thác trái phép
lấn sang tuyến sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội)
Theo báo cáo của UBND huyện Phúc Thọ, trên tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ có chiều dài 9,7 km thuộc địa bàn 7 xã gồm: Sen Chiểu, Phương Độ, Cẩm Đình, Xuân Phú, Vân Phúc, Vân Nam, Vân Hà. Trên bãi nổi của các xã Vân Nam, Vân Hà có 3 công ty được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp phép hoạt động khoáng sản tại các mỏ cát trên địa bàn huyện Phúc Thọ làm vật liệu san lấp là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường, Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh và Công ty CP Hương Phong (không được khai thác cát dưới lòng sông). Ngoài ra trên tuyến sông Hồng trên địa bàn huyện Phúc Thọ có Công ty CP Vân Phúc đang hoạt động….Phía bờ bắc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác cát cho các công ty gồm: Công ty CP Hữu Bích, Công ty CP Kevin, Công ty TNHH An Viên. Các công ty này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác cát bằng máy xúc, vận chuyển bằng đường bộ và cả khai thác cát bằng các phương tiện khai thác và vận chuyển bằng đường sông. Nhận thấy cát khu vực dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận các xã Vân Nam, Xuân Phú, Vân Hà, Vân Phúc… là cát đen nhưng gần giống với cát vàng có giá trị sử dụng cao, thuận lợi trong xây dựng và buôn bán kinh doanh. Trong khi nguồn nhu cầu về vật liệu san lấp và xây dựng lớn nên một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty để trà trộn, lén lút khai thác cát trái phép vào các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, vào ban đêm và sáng sớm cũng như dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý như: Lợi dụng việc thanh thải, chỉnh trị luồng chảy để hoạt động khai thác cát trái phép; Khai thác ở những địa bàn giáp gianh với vị trí của các công ty khác được cấp phép khai thác cát dưới lòng sông của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, các công ty được cấp phép khai thác cát cũng có những vi phạm như khai thác không đúng vị trí được cấp phép, khai thác lấn sang địa bàn huyện Phúc Thọ… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Lý giải về sự bất cập trên, ông Nguyễn Việt Liên- Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho rằng, hoạt động khai thác cát trái phép của các đối tượng chủ yếu diễn ra vào ngày lễ, ngày nghỉ và ban đêm cũng như sáng sớm trên địa bàn sông nước gây khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Mạnh Phú- Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cũng thừa nhận, thời gian gần đây trên địa bàn sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng ban đêm tiến hành hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng gây bức xúc trong nhân dân. UBND huyện Phúc Thọ đã yêu cầu ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi khai thác cát trái phép.
Về nguyên nhân nạn khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, ông Bùi Xuân Trường - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ phân tích, đầu năm 2015, một số công ty chỉ được cấp phép khai thác mỏ lộ thiên, nhưng các công ty đã khai thác trái phép dưới lòng sông. Do lực lượng mỏng, Công an huyện Phúc Thọ đã ra quân xử lý nhưng các đối tượng dạt sang địa phận tỉnh Vĩnh Phúc nên rất khó khăn. Còn ông Ngọ Duy Hiểu- Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đánh giá, hành vi khai thác cát trái phép là hành vi rất trắng trợn. Ngoài việc làm thay đổi dòng chảy, lở bờ sông nó còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường, đời sống của nhân dân 5 xã trong huyện. Nếu bên Vĩnh Phúc cứ cho khai thác thì sau 10 năm đất bên huyện Phúc Thọ sẽ lở dần và không biết dân sẽ chuyển đi đâu. “Tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng chạy qua địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân của thực trạng trên là phía thành phố Hà Nội không cấp phép khai thác cát dưới lòng sông Hồng, trong khi đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại cho phép. Việc cấp phép của tỉnh Vĩnh Phúc lấn sang phần diện tích sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ. Sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ… Đó là những nguyên nhân khiến tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp..”- ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.
Còn ông Khuất Duy Kiều- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội cho biết, gần đây xuất hiện 8 công ty được Bộ GTVT cho phép nạo vét luồng, tận dụng cát…thực chất là khai thác cát. Phải giải quyết nguyên nhân tại sao các tàu cát cứ hoạt động. Yêu cầu công ty khai thác cát phải giải phao vàng để xác định địa giới khai thác cát. Đề nghị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra sát sao hoạt động khai thác cát của các công ty khai thác cát dưới lòng sông thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Còn ông Vũ Duyên Hải- Cục phó Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an cho rằng, họp bàn suốt mà không thực hiện giải pháp cụ thể thì khó hiệu quả.