Phụng sự Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc

Tiến Đạt 19/09/2023 19:14

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chánh Phối sư Phạm Thị Minh Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo cho biết, với đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm "Nước vinh, Đạo sáng", thời gian qua Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam phát động.

Đặc biệt trong Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Hội thánh đã thực hiện tiêu chí "xanh - sạch - đẹp" ở 23 thánh thất, trồng 16.279 cây xanh, 2.201 cây hoa, xây 17 lò đốt rác, thành lập 5 câu lạc bộ tại tỉnh Kiên Giang về mô hình tham gia bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi tiếp đoàn.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo nói chung và Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn nói riêng trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, Hội thánh đã thể hiện điểm tiến bộ trong việc phát huy vai trò của nữ giới trong tổ chức, hoạt động của Hội thánh.

"Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đã tích cực hưởng ứng các nội dung hoạt động của MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, làm tốt vai trò nòng cốt vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào thi đua, trở thành tấm gương sáng trong nuôi dạy con cái, làm kinh tế giỏi, quan tâm, chăm lo người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhận tranh lưu niệm từ Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, đất nước vừa trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đảng, Nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam đã kêu gọi mỗi người dân tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nêu cao trách nhiệm trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn cuộc sống bình an cho gia đình.

Từ tình hình thực tế hiện nay, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo tiếp tục tiếp nối truyền thống cao đẹp của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, tích cực tham gia đóng góp, tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội nam nữ bình đẳng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo.

Ghi nhận những ý kiến, tâm tư của Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan Nhà nước rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo điều kiện tốt nhất phát huy nguồn lực của các tôn giáo nói chung và của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo nói riêng tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời chúc sức khỏe đến Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo, chúc đoàn sẽ có chuyến công tác thành công tốt đẹp; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới Hội thánh sẽ tiếp tục thực hiện phương châm "Nước vinh, Đạo sáng", phụng sự Tổ quốc, phát huy thế mạnh của Hội thánh trong các lĩnh vực, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Nữ phái Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụng sự Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO