Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Phượng Dực, Hà Nội: Triển lãm sản phẩm làng nghề năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phượng Dực, Hà Nội: Triển lãm sản phẩm làng nghề năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với quy mô trưng bày hơn 3.000 m², triển lãm giới thiệu khoảng 500 - 600 sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề trong và ngoài xã, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, hội, hiệp hội ngành nghề.

Triển lãm đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Ảnh: T.B.
Triển lãm đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Ảnh: T.B.

Tối 6/11, UBND xã Phượng Dực (TP Hà Nội) khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực năm 2025.

 Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, trong thời gian qua, UBND xã đã phối hợp cùng Sở Công Thương Hà Nội triển khai nhiều cuộc họp và lập kế hoạch để ngày hôm nay là dịp tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực năm 2025.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực phát biểu tại Triển lãm. Ảnh: TB.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực phát biểu tại Triển lãm. Ảnh: TB.

Đây là sự kiện quy mô lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phượng Dực lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển làng nghề của Thành phố Hà Nội. Triển lãm là điểm nhấn văn hóa - kinh tế quan trọng, thu hút đông đảo công chúng và giới chuyên môn.

Phát biểu tại triển lãm ông Hoàng Minh Lâm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn kết nối sáng tạo, nơi các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân, doanh nghiệp cùng trao đổi, hợp tác. Sự kiện hướng tới việc xây dựng sàn giao dịch thiết kế và mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu của sản phẩm làng nghề Thủ đô.”

Các đại biểu tham dự Triển lãm. Ảnh: T.B.
Các đại biểu tham dự Triển lãm. Ảnh: T.B.

Ông Lâm cũng cho biết, trong những năm qua, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển làng nghề thông qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, đổi mới thiết kế và phát triển sản phẩm OCOP. Nhờ đó, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ hiện đóng góp 6 - 8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Hà Nội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động nông thôn.

Có mặt tại triển lãm, từ rất sớm bà Trần Thị Hạc, thôn Sơn La không giấu được vui mừng chia sẻ: Là 1 làng nghề có nhiều nghề truyền thống chúng tôi nhiều lần đi dự hội chợ để quảng bá sản phẩm cũng như học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Triển lãm được triển khai ngay tại quê nhà. Người dân chúng tôi rất mừng vì đã được chính quyền tạo điều kiện mở "sân chơi" để giao lưu văn hóa, sản phẩm cũng như tìm kiếm đối tác. Cũng giống như bà Hạc, ông Đỗ Văn Sơn cũng có mặt từ sớm. Là một người sống gắn bó với nghề làm tò he với ông việc chính quyền xã mở triển lãm sẽ là cơ hội để ông quảng bá cũng như phân phối được sản phẩm đến nhiều người hơn. " Với sự phát triển số chúng tôi đã đẩy mạnh bán hàng online tuy nhiên kênh bán hàng trực tiếp vẫn rất quan trọng nhất là tại các triển lãm, hội chợ chúng tôi dễ dàng đưa được sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Vì vậy tôi mong muốn chính quyền xã thường xuyên tổ chức những hội chợ, triển lãm như thế này ", ông Sơn đề xuất.

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu tổ chức từ ngày 6 - 9/11/2025 (4 ngày). Địa điểm tổ chức các sự kiên tại nhà văn hóa và Sân vận động thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực. Triển lãm có quy mô với 145 gian hàng, quy tụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo, cùng sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản và OCop tiêu biểu của xã và các địa phương trong Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, cùng nghệ nhân, thợ lành nghề, tạo nên không gian giao lưu, quảng bá và kết nối thương mại sôi động.

Thanh Bình