Mặt trận

Phường Phước Long tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hiếu 12/01/2024 16:20

Ngày 12/1, Ủy ban MTTQ phường Phước Long, TP Nha Trang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

kh1.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có; ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Hồ Văn Mừng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cùng 165 đại biểu. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng được nhiều mô hình tự quản hiệu quả như: “Vận động khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 18 của Thành ủy Nha Trang”; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Toàn dân đoàn kết tham gia phòng cháy chữa cháy”.

mtt.jpg
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm, địa phương đã vận động Quỹ “Vì Người nghèo” với số tiền hơn 428,8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Uỷ ban Mặt trận phường Phước Long đã giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà Đại Đoàn Kết, khám, chữa bệnh, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, các trường hợp bị thiệt hại nặng do thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, sâu rộng, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.

ggg.jpg
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2024 -2029, Uỷ ban Mặt trận phường Phước Long tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

bbbb.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phường Phước Long nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 46 đại biểu tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long nhiệm kỳ mới và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Nha Trang. Bà Thái Thị Hương tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND phường Phước Long tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Theo Phóng viên thực hiện
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phường Phước Long tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO